Trung Quốc bác bỏ nhận định về tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân

Khánh An
Khánh An
06/12/2022 15:28 GMT+7

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ nhận định của Bộ Quốc phòng Mỹ về tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh quan điểm chiến lược hạt nhân tự vệ.

Tên lửa DF-41 của Trung Quốc có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

csis

Hãng Reuters ngày 6.12 đưa tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ báo cáo của Lầu Năm Góc về tốc độ chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng nhận định đó mang tính phỏng đoán thái quá.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 11 cho rằng Trung Quốc đang gia tăng số vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh hơn dự báo, thu hẹp cách biệt với Mỹ. Theo đó, Trung Quốc có thể có đến 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035.

Phản ứng về báo cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng phía Mỹ đang “phán đoán vô lý về việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân Trung Quốc”.

Phía Trung Quốc còn cho rằng Mỹ nên phản ánh về chính sách hạt nhân của chính mình, khi là nước có vũ khí hạt nhân nhiều nhất thế giới.

Ngoại trưởng Nga: Cường quốc hạt nhân cần tránh đụng độ quân sự, dù bằng vũ khí quy ước

Mỹ phát triển mạnh mẽ và tìm cách điều động các vũ khí hạt nhân chiến thuật ra tiền tuyến và bớt đi ngưỡng điều động vũ khí hạt nhân, cũng như đang tiến hành phổ biến hạt nhân thông qua đối tác an ninh với Anh và Úc, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.


Lầu Năm Góc: Trung Quốc đang tăng nhanh số đầu đạn hạt nhân

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng Bắc Kinh kiên quyết theo đuổi chiến lược hạt nhân tự vệ, luôn tuân thủ chính sách không dùng vũ khí hạt nhân trước vào bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ tình huống nào, và duy trì lực lượng hạt nhân ở mức thấp nhất theo yêu cầu của an ninh quốc gia.

Phía Mỹ chưa bình luận về phản ứng trên của phía Trung Quốc. Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Mỹ có khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.