Trung Quốc, Ấn Độ điều động chiến đấu cơ tiên tiến đến gần vùng tranh chấp

Văn Khoa
Văn Khoa
20/08/2020 13:16 GMT+7

Hình ảnh chụp từ vệ tinh mới đây cho thấy hai chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc xuất hiện tại căn cứ không quân Hotan thuộc Khu tự trị Tân Cương, giữa lúc nước này có căng thẳng biên giới với Ấn Độ.

Hiện không rõ có phải chỉ có 2 chiếc chiến đấu cơ J-20 được triển khai đến căn cứ Hotan như trong ảnh chụp từ vệ tinh hay không, theo tạp chí Forbes. Không quân Trung Quốc được cho là đang sở hữu 40 chiếc tiêm kích J-20, với vận tốc Mach 2 (2.469 km/giờ) và tầm tác chiến khoảng 2.000 km. Căn cứ Hotan nằm cách Aksai Chin, khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, khoảng 320 km.

Hai tiêm kích J-20 tại căn cứ Hotan thuộc Khu tự trị Tân Cương

Chụp màn hình Forbes

Trong khi đó, báo Hindustan Times hồi tuần trước đưa tin Ấn Độ đã triển khai 5 tiêm kích Rafale tới khu Ladakh thuộc vùng tranh chấp Kashmir. Những chiến đấu cơ này đã thực hiện nhiều cuộc diễn tập bay ban đêm ở khu vực đồi núi thuộc tỉnh Himachal Pradesh, giáp với Ladakh. Chiến đấu cơ Rafale có thể bay với vận tốc Mach 1,8 (hơn 2.220 km/giờ) và có tầm tác chiến 1.850 km.

[VIDEO] Rafale Ấn Độ cất cánh bay về nước

Thông tin điều động chiến đấu cơ được đưa ra sau khi chỉ huy quân sự cấp cao của Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức nhiều vòng đàm phán nhưng vẫn chưa giải quyết những bất đồng về việc rút quân ở một số khu vực tranh chấp dọc Tuyến kiểm soát thực tế (LAC), đường biên giới thực tế giữa hai nước. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chần chừ chưa rút khỏi các vị trí PLA chiếm giữ trong khu vực New Delhi xem là lãnh thổ của Ấn Độ, theo Hindustan Times.
Hindustan Times dẫn một số nguồn tin cho hay hôm nay 20.8, giới chức ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức vòng đàm phán mới nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc dọc LAC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.