Trung Nam muốn huy động 1 tỉ USD cho các dự án điện sạch

04/11/2022 13:41 GMT+7

Trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang lao dốc, nhiều nhóm cổ phiếu bị bán tháo thì Tập đoàn Trung Nam vẫn đặt mục tiêu huy động thêm hàng tỉ USD từ các kênh phát hành cổ phiếu, trái phiếu và tín dụng... nhằm củng cố vị thế nhà đầu tư năng lượng số 1 Việt Nam.

Đó là chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn Trung Nam tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư, đối tác về hoạt động kinh doanh của công ty chiều 3.11.

Trung Nam Group là nhà phát triển NLTT lớn nhất Việt Nam hiện nay

"Trung Nam đã chơi là phải thắng!"

Bà Đỗ Tú Anh, Phó tổng giám đốc Trung Nam Group cho biết: Hoạt động chính trong mảng năng lượng tái tạo (NLTT), đã và đang triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời với tổng vốn đầu tư khoảng 55.000 tỉ đồng, Trung Nam Group là doanh nghiệp NLTT quy mô lớn nhất cả nước với tổng công suất phát điện lên lưới điện quốc gia của tập đoàn là 1.61 GW.

Công ty đang vận hành 14 nhà máy điện, tổng sản lượng điện đang phát lên lưới là 4,3 tỉ Kwh hàng năm và kỳ vọng nâng tổng công suất lên 4.8 GW vào năm 2026 nhờ các dự án NLTT, trong đó chủ yếu là điện gió. Vì thế, nhu cầu vốn rất lớn.

Để phục vụ phát triển, nhóm các đơn vị thành viên của Trung Nam Group đã liên tục phát hành trái phiếu, huy động vốn. Tổng huy động trái phiếu tính đến hiện tại gần 34.000 tỉ đồng, kể từ năm 2019. Riêng từ đầu năm 2022, Trung Nam Group đã trải qua 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động 3.230 tỉ đồng. Ngoài ra, công ty đang sở hữu quỹ đất gần 600 ha, đã giải phóng mặt bằng và sẽ chuyển thành tiền mặt để phục vụ phát triển các dự án NLTT.

“Mục tiêu tăng trưởng doanh thu bán điện của Trung Nam Group từ mức 200 triệu USD năm 2021 lên tới 1 tỉ USD vào năm 2026, biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt khoảng 90%. Chúng tôi dự kiến huy động gần 1 tỉ USD để tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo, cũng như tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán" - bà Tú Anh thông tin.

Trước những lo ngại về khả năng huy động vốn trong bối cảnh toàn thị trường khó khăn như hiện nay, Tổng giám đốc Trung Nam Group - ông Nguyễn Tâm Tiến tự tin: "NLTT, những dự án xanh không chỉ là xu hướng của thế giới mà còn là con đường buộc phải đi khi Việt Nam cam kết COP26 đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Với ngành này, VN đang có dư địa, tiềm năng rất lớn và đạt tốc độ tăng trưởng dẫn đầu. Trong đó, Trung Nam hiện đang là 'hoa hậu'. Chúng tôi có rất nhiều lợi thế".

Rất nhiều lợi thế - theo ông Tiến, gói gọn trong 4 chữ "K": Đội ngũ kỹ sư trẻ "Khát vọng", từ Ban lãnh đạo tới từng công nhân không ngại "Khổ luyện" để đạt được những công nghệ "Kỹ thuật" tân tiến nhất và đặc biệt, tinh thần "Kỷ luật luôn đặt lên hàng đầu. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân lực và vật lực cũng chính là "bí kíp" giúp công ty có thể đi tiên phong, thi công thần tốc, chất lượng, đầu tư các dự án "khủng" mà không ai dám làm trong thời gian qua.

"Ngay cả với những dự án trong kế hoạch, chỉ cần tham gia đấu thầu thì chắc chắn Trung Nam sẽ thắng. Chúng tôi có tiềm lực lớn mà những đối tác nước ngoài muốn đầu tư vào. Con người, sự am hiểu, kinh nghiệm, "chứng nhận xanh" để tham gia vào các dự án, biết đường đi nước bước... chỉ cần kết hợp với tiềm lực của các nhà đầu tư, chắc chắn mọi kế hoạch đều có thể đạt được" - Tổng giám đốc Trung Nam Group khẳng định.

Công ty khẳng định có lợi thế về kỹ thuật và thiết bị để thực hiện những dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn với địa hình khắc nghiệt

NLTT sẽ là "thỏi nam châm" hút vốn sau khủng hoảng?

Theo bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối phân tích (Công ty Chứng khoán VNDirect), Việt Nam đang là điểm đến của dòng vốn đầu tư NLTT. Nửa đầu 2022, tổng giá trị thương vụ M&A liên quan thị trường này đã tăng gấp đôi năm ngoái. Đáng chú ý, có rất ít doanh nghiệp NLTT lên sàn. Chỉ cần 30% doanh nghiệp NLTT của Việt Nam được niêm yết, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội đầu tư vào ngành đang có sức nóng, là xu hướng và tương lai cho sự phát triển.

Nói kỹ hơn về tiềm năng của ngành NLTT trên các kênh huy động vốn, ông Vương Hoàng Sơn, Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư công ty VNDirect đánh giá, thị trường vốn và trái phiếu của Việt Nam hiện trong ngắn hạn chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau thanh lọc, do các kênh đầu tư trong nước còn hạn chế nên nhà đầu tư sẽ quay trở lại. Khi đó, sự quan tâm của nhà đầu tư với những ngành nghề có tính chu kỳ cao, chiếm tỉ trọng lớn trên thị trường thời gian qua như bất động sản, tài chính sẽ giảm xuống. Những ngành có tiềm năng tăng trưởng cao, tính ổn định trong hoạt động kinh doanh cao, dòng tiền như NLTT sẽ là "điểm sáng", là nam châm hấp dẫn các nhà đầu tư.

"Trung Nam có nhiều điều kiện phù hợp để huy động vốn trong nước. Thực tế, thương hiệu của Trung Nam đã được lan tỏa và biết đến. Thời gian trước, thông tin hạn chế, có thể ảnh hưởng tới đánh giá và nhìn nhận của nhà đầu tư trên thị trường. Công ty nên duy trì kênh thông tin hữu ích để các nhà đầu tư nắm thông tin minh bạch hơn, câu chuyện rõ ràng hơn thì sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp ủng hộ trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm cả cổ phiếu của Trung Nam sau khi niêm yết" - ông Vương Hoàng Sơn nêu ý kiến.

Đại diện 1 ngân hàng có mặt tại buổi gặp gỡ cho biết nhu cầu của các nhà đầu tư, các ngân hàng trên thế giới ngày càng gia tăng tài trợ vào lĩnh vực NLTT, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Xu hướng thế giới, sự ủng hộ của Chính phủ cho những dự án về môi trường ngày càng cao. Tập đoàn Trung Nam với quy mô hiện nay hoàn toàn có thể tiếp cận nguồn vốn quốc tế ngay ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.

Dự kiến vào năm sau, Trung Nam Group có thể hợp tác với một nhà đầu tư nước ngoài để tham gia đấu thầu dự án điện khí LNG với công suất 1.500 MW tại tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, tập đoàn có kế hoạch tham gia đấu thầu một loạt các dự án điện gió trên bờ và gần bờ tại các tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.