Trưng dụng khu B ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM làm nơi cách ly Covid-19

21/03/2020 17:19 GMT+7

TP.HCM tiếp tục trưng dụng khu B ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 .

Ông Tăng Hữu Thuỷ, Giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM vừa ký thông báo số 2 về việc trưng dụng thêm ký túc xá B làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Theo thông báo này, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM, Trung tâm Quản lý ký túc xá có thông báo số 2 về việc sử dụng ký túc xá làm nơi cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã thực hiện nhiều biện pháp phòng tránh dịch Covid-19

Lê Thanh

Cụ thể, từ ngày 23.3 trung tâm sử dụng các toà nhà ký túc xá B làm nơi cách ly tập trung. Trung tâm thống kê đồ dùng và đóng gói theo từng phòng, niêm phong, đưa vào bảo quản tập trung. Sinh viên chủ động thông tin đồ dùng cá nhân trước 7 giờ ngày 22.3.

Sinh viên tình nguyện gấp rút dọn dẹp biến ký túc xá thành khu cách ly

"Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kế, hỗ trợ, trung tâm kêu gọi sự đồng lòng, chia sẻ của tất cả sinh viên để cùng ĐH Quốc gia TP.HCM, TP.HCM và đất nước vượt qua đại dịch", thông báo nêu rõ.
Trước đó, Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã sử dụng các toà nhà cụm AH thuộc khu A làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Tính đến chiều 19.3, khu ký túc xá này với khoảng hơn 3.000 giường bệnh tại các toà nhà đã sẵn sàng đón người dân từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất và Cần Thơ để cách ly.
Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM có ba khu (khu A, khu A mở rộng và khu B). Trong đó, khu B có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ở cho sinh viên.
Trước đó, ngay từ ngày 29.2, trong cuộc họp khẩn với các Sở, ngành, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị trong trường hợp cần thiết có thể tạm mượn Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM có 40.000 giường làm khu cách ly phòng, chống lây nhiễm Covid-19. Đến ngày 17.3, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã ra thông báo thứ nhất cho hơn 4.000 sinh viên rời ký túc xá để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM ngày đầu thành khu cách ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.