Trúng độc đắc 90 triệu USD ngay vé số đầu tiên

05/12/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ tại bang Washington lãnh giải độc đắc xổ số Powerball trị giá 90 triệu USD với mua tấm vé mua lần đầu tiên trong đời, Reuters đưa tin.

:rel:d:bm:TM3EAC41HYJ01
Vợ chồng Lisa Quam cùng tấm ngân phiếu trị giá 90 triệu USD - Ảnh: Reuters

Lisa Quam mua tấm vé số tại một cửa hàng tạp hóa ở phía nam thành phố Seatle và trúng toàn bộ 6 con số trong lần xổ số liên bang hồi cuối tuần trước. Cô cho biết sẽ nghỉ việc ở chỗ hãng sản xuất máy bay Boeing và sắm ngay một chiếc xe hạng sang Subaru.

“Tôi đã gửi mail cho đồng nghiệp và bạn bè ở chỗ làm vào sáng nay để báo với họ rằng tôi đã rất vui vì được làm việc với họ và bảo họ xem tin tức hôm nay. Họ sẽ hiểu vì sao tôi viết mail đó”, Quam phát biểu tại một cuộc họp báo.

Quam và chồng mua 2 tấm vé số Powerball vào ngày Lễ Tạ ơn (27.11) khi đang tìm mua báo, theo Reuters ngày 4.12. Sau đó, cô đính tấm vé lên tủ lạnh và lấy ra dò vào hôm 30.11.

“Tôi la lớn để gọi cả nhà: “Dậy đi, ra đây coi này!”. Cả nhà cứ tưởng tôi đang nổi xung vì chuyện gì đó. Con gái tôi hỏi: “Có chuyện gì khẩn cấp không?” và tôi đáp: “Có””, Quam kể lại.

Quam vẫn chưa quyết định sẽ lấy một lần khoản tiền trị giá 56,8 triệu USD hay nhận toàn bộ giá trị giải thưởng theo từng phần trong vòng 30 năm.

“Cũng như mọi gia đình khác, chúng tôi phải vay tiền học cho con cái và chi phí bảo trì nhà cửa. Có lẽ tôi sẽ mua một căn nhà cho từng đứa con”, cô cho hay khi được các phóng viên hỏi về kế hoạch sau khi trúng giải.

Quam còn nói thêm rằng cô dự tính đi du lịch nhiều hơn và đã xác định được chiếc xe cần mua – đó là một chiếc Subaru Forester.


Mẫu xe Subaru Forester - Ảnh: Reuters

Giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số Powerball được trao ở Florida vào tháng 5.2013, với trị giá trước thuế lên đến 590 triệu USD. Trong vòng 2 năm qua, giá trị giải xổ số Powerball đã tăng rất mạnh do giá bán vé số tăng gấp đôi, lên mức 2 USD/tấm, và do California, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, đã tham gia vào giải xổ số này, theo Reuters.

Powerball là một giải vé số được tổ chức bởi Hiệp hội Vé số Liên bang (MUSL) và không dành cho công dân nước ngoài.

Việc chọn ra dãy số trúng bao gồm việc lấy ra ngẫu nhiên năm con số trong một hộp có 59 con số và một con số đặc biệt cuối cùng (được gọi là số Powerball) từ một hộp có 35 chữ số. Trang web của Powerball đưa ra xác suất trúng độc đắc là 1/175.223.510.

Trong khi đó, xác suất bị sét đánh tại Mỹ là 1/280.000, theo số liệu của Viện An toàn Sấm sét Quốc gia Mỹ.

Hoàng Uy

>> Lừa người trúng số độc đắc để chiếm đoạt tiền tỉ, lãnh 12 năm tù
>> Một người gốc Việt trúng độc đắc 228 triệu USD
>> Vé trúng độc đắc 400 triệu USD bán ở bang Maryland và Florida
>> Tấm vé số trúng độc đắc 425 triệu USD được bán ở California

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.