Trung Dân bất ngờ trước cặp đôi thầy trò 'yêu lén' 7 năm

08/06/2022 12:49 GMT+7

Câu chuyện về hành trình yêu đầy sóng gió của hai thầy trò Hiếu Thành - Cẩm Hương được chia sẻ trong chương trình Thuận vợ thuận chồng khiến nghệ sĩ Trung Dân không khỏi bất ngờ.

Trước đây, chị Cẩm Hương là học trò của anh Thành tại trung tâm tin học

BTC

Anh Hiếu Thành trước đây dạy tin học ở trung tâm, Cẩm Hương là học viên. Sau lần tiếp xúc trong một buổi đi chơi, nữ khách mời có cảm tình với thầy. Cô kể lại: “Cũng sau lần gặp gỡ ấy thầy mới nhắn rằng: Giờ thầy không muốn làm thầy nữa, làm người yêu được không? Rồi từ đó chúng tôi bắt đầu tìm hiểu, làm quen”.

Sau khi chính thức yêu nhau cả hai vấp phải sự phản đối từ phía gia đình. Chị Hương miêu tả sự phản đối kịch liệt đến mức mẹ muốn cho cô nghỉ học ở trung tâm vì nghĩ rằng đối phương không chung thủy, sợ lấy về sẽ mau chán mà bỏ vợ. Tuy bị ngăn cản nhưng chị Hương khẳng định qua quá trình tiếp xúc, tìm hiểu trong thời gian dài, cô cảm nhận được anh Thành là người tốt, chân thành. Chính vì thế, nữ khách mời vẫn nghe theo tiếng gọi con tim.

Trước khi kết hôn, cặp đôi từng có 7 năm yêu lén vì gia đình cấm cản

BTC

Theo tiết lộ, cả hai “yêu lén” suốt 6, 7 năm thì mọi người mới chấp thuận cho tiến tới hôn nhân. Nhớ lại khoảng thời gian hẹn hò trong “bóng tối", chị Hương thừa nhận nếu không có tình yêu, họ sẽ không thể đến với nhau. “Không gặp nhau được thường xuyên, 1 đến 2 tuần mới gặp một lần, mà mỗi lần gặp chỉ được 15 phút đến 1 tiếng là dài. Nói chuyện chủ yếu qua điện thoại hết”, chị Hương xúc động.

Cũng chính vì những áp lực khi “yêu lén” nên vài lần cả hai nản lòng và muốn từ bỏ. Tuy nhiên, Chị Hương chia sẻ: “Khi ấy, chúng tôi nhìn nhận lại tình cảm dành cho nhau thì cảm thấy không thể rời xa nên quyết định đi tiếp”. Nói thêm về hành trình yêu đầy thử thách đó, anh Thành nghẹn nghèo: “Tôi phải khẳng định chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thật sự, có nhiều sức mạnh đến từ sự chia sẻ và hi sinh. Động lực lớn giúp cả hai vượt qua mọi chướng ngại để đến với nhau không gì khác ngoài tình yêu”. Câu chuyện này khiến nghệ sĩ Trung Dân vừa bất ngờ vừa nể phục.

Trung Dân bày tỏ sự cảm kích khi hai vợ chồng vượt qua những sóng gió để đồng hành cùng nhau

BTC

Thời gian đầu khi về chung một nhà, cặp đôi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Song khi có con đầu lòng thì bắt đầu bị hụt tài chính. Thời gian mang thai, chị Hương không có tiền để mua sữa bầu. Cô kể: “Thời điểm ấy chỉ biết ăn ngày đó tính ngày đó thôi, công việc của chồng cũng tạm ngưng luôn, chỉ còn đi dạy thêm thì đồng lương cũng chỉ đủ qua ngày”. Thậm chí, nữ khách mời bị mẹ ruột trách móc vì không thường xuyên gọi điện về trò chuyện. Dù áy náy trong lòng nhưng chị Hương đành bất lực vì không có tiền để liên lạc.

Thời điểm khó khăn đó, anh Thành phải làm thêm nghề lao động chân tay như phụ thợ mộc để trang trải cuộc sống. Dù vậy, chị Hương không chia sẻ cùng ai vì nghĩ bản thân đã quyết định chọn thì phải tự chịu trách nhiệm. Đồng thời, chị Hương cũng khẳng định không hề hối hận khi tiến đến cuộc hôn nhân này. “Đến tận bây giờ, tôi chưa từng hối hận cũng như chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại cuộc hôn nhân này. Vì tính cách của ông xã từ khi quen tới khi cưới ra sao thì vẫn y như vậy, luôn cố gắng, dù không có việc làm nhưng vẫn tìm cách làm này làm kia để kiếm ra đồng tiền”, chị Hương quả quyết.

Sau tất cả, hai vợ chồng vì yêu nhau mà vượt qua khoảng thời gian bị ngăn cấm, những khó khăn trong cuộc sống để có một gia đình hạnh phúc. Câu chuyện này sẽ được cặp đôi chia sẻ với nghệ sĩ Trung Dân và MC Đình Toàn trong chương trình Thuận vợ thuận chồng lên sóng lúc 19 giờ 35 ngày 10.6 trên VTV9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.