Trúng đậm cá ngừ, đầu năm ngư dân hăng hái ra khơi đánh bắt trái vụ

01/01/2018 20:02 GMT+7

Sáng 1.1, hàng chục tàu thuyền cập Cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) để bán cá ngừ bò, cá ngừ sọc dưa và cá giỏi… Hầu hết các tàu đều trúng đậm nên ngư dân rất hăng hái.

Ông Vũ Minh Hoàng (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) có 2 tàu cá BĐ 97777 TS và BĐ 96844 TS, trên mỗi tàu có 13 lao động, đi đánh bắt cá ngừ tại vùng biển Trường Sa.
Sau chuyến đi biển kéo dài 20 ngày, tàu cá BĐ 96844 TS đánh được 5 tấn cá ngừ bò và cá ngừ sọc dưa, 1 tấn cá thu, 0,5 tấn cá giỏi… bán được tổng cộng 120 triệu đồng. Tàu BĐ 97777 TS còn trúng đậm hơn khi đánh bắt 33 tấn cá các loại, bán được 1,3 tỉ đồng.
Trong khi đó, tàu cá BĐ 96953 TS của ông Võ Văn Tuấn (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn) đi biển 8 ngày đánh được 12 tấn cá ngừ các loại. Trong đó, 5 ngày đầu tiên, tàu BĐ 96953 TS đánh trúng mẻ lưới được 5 tấn cá ngừ các loại.
Tàu cá BĐ 96953 TS vào Cảng cá Quy Nhơn để bán cá ngừ ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Cá ngừ sọc dưa và cá ngừ bò ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Theo ông Tuấn, trong năm 2017, giá cá ngừ luôn ở mức cao hơn các năm trước nên các ngư dân có thu nhập cao. Giá cá ngừ sọc dưa, cá ngừ bò loại nhỏ hiện được thương lái thu mua với giá bình quân từ 27.000 – 28.000 đồng/kg, cá thu và cá giỏi được thu mua với giá 60.000 đồng/kg, cá ngừ bò loại lớn được thu mua với giá từ 120.000 – 130.000 đồng/kg.
“Sau rằm tháng 11 Âm lịch là cuối vụ đánh bắt trong năm, các tàu cá thường nghỉ cho hết sau tết Nguyên đán mới đi đánh bắt trở lại. Tuy nhiên, năm nay cuối vụ vẫn trúng nên ngư dân quyết định kéo dài mùa đánh bắt, nhiều tàu cá vào bờ bán cá xong liền thu mua lương thực, thực phẩm… để quay lại ngư trường tiếp tục đánh bắt. Tàu của tôi cũng sẽ ra khơi trở lại vào ngày 5.1”, ông Tuấn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.