Trung bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa

06/12/2022 18:43 GMT+7

Trung bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài đến hết 9.12, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa ở mức báo động 1 - báo động 2, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Chiều 6.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ghi nhận trong ngày hôm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Lượng mưa đo thực tế tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 6.12 có nơi trên 40 mm như: Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) 67 mm, Vĩnh Thạnh (Bình Định) 89,5 mm, An Xuân (Phú Yên) 67,8 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 46,9 mm…

Mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến sạt lở đất xảy ra tại khu vực eo Cô Gái (thuộc xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị ách tắc hoàn toàn

TÂn Kỳ

Dự báo thời tiết từ đêm nay 6.12 đến ngày 8.12, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Tây nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Hai lần lũ cuốn trôi cầu, dân đội mưa làm lại cầu tạm đi qua đảo Ngọc

Dự báo từ đêm 8.12 đến ngày 9.12, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do mưa lớn liên tiếp trút xuống khu vực Trung bộ, dự báo từ hôm nay 6.12 đến ngày 9.12, trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

Theo đó, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Trên biển, không khí lạnh tiếp tục gây thời tiết xấu với gió mạnh sóng lớn. Dự báo từ đêm nay 6.12 đến ngày 7.12, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.