Trưng bày và triển lãm di sản văn hóa, mỹ thuật dân gian

Phạm Anh
Phạm Anh
15/12/2018 07:13 GMT+7

Sáng 14.12, Ban tổ chức Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4/2018 khai mạc trưng bày di sản văn hóa, triển lãm không gian Mùa giữ rẫy của dân tộc Xê Đăng.

Trong đợt triển lãm này, có bộ sưu tập nông cụ sản xuất độc đáo gồm 500 hiện vật và 50 hình ảnh, 50 tượng gỗ và các di sản văn hóa truyền thống như đánh đu, đi cầu khỉ, leo cột trơn, cầu bập bênh; những nghề thủ công truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum như rèn, gốm, nhuộm sợi, đan lát, chế tác dụng cụ bắn thú.
Không gian Mùa giữ rẫy đã tái hiện, phục dựng nhiều mô hình truyền thống của dân tộc Xê Đăng như kho lúa, chòi canh rẫy, máng nước, các hình nộm đuổi chim trên rẫy; phục dựng nghề rèn Xê Đăng; trình diễn cây nêu truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Tại đây còn triển lãm mỹ thuật với 100 tác phẩm của 14 tác giả.
Sáng cùng ngày, tỉnh Kon Tum cũng khai mạc Liên hoan Tạc tượng gỗ dân gian (ảnh), có 28 nghệ nhân của 15 đoàn thuộc 6 tỉnh miền Trung và Tây nguyên tham gia: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.