Trưng bày tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
31/05/2019 06:36 GMT+7

Thông tin từ UBND H.Hoàng Sa (Đà Nẵng) cho biết, Nhà trưng bày Hoàng Sa vừa đưa con tàu mang số hiệu ĐNa 90152 vào đặt tại không gian trưng bày để phục vụ khách tham quan ( ảnh ).

Tàu cá ĐNa 90152 được đặt trên khung đế bằng sắt, được giữ thăng bằng trên 2 bệ đá trắng chạm khắc các họa tiết tượng trưng cho sóng biển. Ngành chức năng cũng đã thiết kế một cầu thang bằng gỗ (cạnh lỗ thủng lớn ở mạn tàu do tàu Trung Quốc gây ra) để người dân và du khách có thể trực tiếp lên tàu tham quan.
Tàu cá ĐNa 90152 thuộc sở hữu của bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú tại TP.Đà Nẵng) - là một vật chứng cho thấy sự tấn công thô bạo từ tàu Trung Quốc cách đây 5 năm. Cụ thể, ngày 26.5.2014, khi tàu cá đang vươn khơi đánh bắt ở Hoàng Sa của VN thì bị nhiều tàu vỏ sắt của Trung Quốc bao vây. Đến chiều cùng ngày, khi chiếc tàu đang thả lưới cách giàn khoan Hải Dương 981 do phía Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế 17 hải lý thì bị tàu Trung Quốc chủ động đâm va khiến chiếc tàu bị chìm. 10 ngư dân trên tàu bị văng xuống biển và được tàu cá VN đến cứu trong sự cản trở của tàu Trung Quốc. Sau đó, tàu được lai dắt về Lý Sơn (Quảng Ngãi) và được kéo về Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.