Trưng bày mở tượng Phật của Hà Minh Tuấn

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
22/12/2023 07:26 GMT+7

Cuộc trưng bày mở tượng Phật của Hà Minh Tuấn sẽ giới thiệu điêu khắc đa chất liệu của cố điêu khắc gia.

Duyên nghiệp nhân sinh là tên cuộc trưng bày mở của cố điêu khắc gia Hà Minh Tuấn (1971 - 2023), tại chính xưởng của ông là Bụt Studio, 86 ngõ 56 Tứ Liên, Q.Tây Hồ (Hà Nội). Trưng bày giới thiệu nhiều tượng Phật điêu khắc trên nhiều chất liệu và hơn 20 bức tranh sơn mài của cố tác giả, diễn ra từ 22.12.2023 - 7.1.2024.

Trưng bày mở tượng Phật của Hà Minh Tuấn- Ảnh 1.

Những tác phẩm tượng Phật của Hà Minh Tuấn

BTC

Trong triển lãm này, các tác phẩm do ông Tuấn điêu khắc nhưng chưa kịp làm men đã được họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tiếp tục hoàn thành. Ông Tuấn mất khi còn đang làm gốm, để lại khoảng 50 đĩa gốm vẽ tích Phật và 7 pho tượng Phật dang dở. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã làm men, nung chuyến lò cuối và hoàn thành các bức tượng mang đậm tinh thần, ý thức và phong cách của ông Tuấn.

Tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật VN, nghệ sĩ tự do Hà Minh Tuấn làm nhiều công trình nội thất, điêu khắc đa chất liệu và sơn mài. Ông cũng từng quy y tại Học viện Phật giáo Nguyên thủy Huyền Không và nghiên cứu về mỹ thuật Phật giáo. Đây cũng là thời gian ông có nhiều suy tưởng và và mải miết tạo dựng tượng Phật bằng đất, bằng gỗ hay bất cứ nguyên liệu nào mình có. Sau khi quay lại với đời, ông vẫn tiếp tục sáng tác chủ đề Phật giáo qua các hoạt động vẽ tích Phật lên đĩa gốm, làm tượng Phật.

TS Trần Hậu Yên Thế, nhà nghiên cứu mỹ thuật, cho biết tinh thần Phật giáo trong mỗi tác phẩm của Hà Minh Tuấn tạo nên những chiều sâu nội tâm cho những bức tượng chân dung bè bạn hay danh nhân. Có thể kể đến các tác phẩm của ông Tuấn như: tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, tượng đài Trịnh Công Sơn tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội, 2015), tượng chân dung đạo diễn Trần Văn Thủy (Nam Định, 2016)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.