Trưng bày báo chí 1945 - 1954

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
21/04/2021 06:41 GMT+7

Chiều 20.4, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Trưng bày về báo chí 1945 - 1954 từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc.

Trong đó, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tái dựng với tính chất gợi mở về một giai đoạn lịch sử gắn với hoạt động báo chí và thủ đô Hà Nội cũng như cuộc kháng chiến “9 năm làm một Điện Biên”.
Trưng bày gồm các nội dung: Báo chí năm 1946 với cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và ngày Toàn quốc kháng chiến; Việt Bắc cái nôi của báo chí cách mạng cùng một số tư liệu lần đầu ra mắt.
Ở nội dung Báo chí năm 1946 với cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và ngày Toàn quốc kháng chiến, công chúng được xem những bài viết, phóng sự, bài phỏng vấn đăng trên tờ Quốc hội. Đây là tờ báo xuất bản duy nhất trong kỳ tổng tuyển cử đầu tiên. Công chúng cũng được xem những hình ảnh về Quốc hội khóa 1 trên số báo đặc biệt Vì nước xuất bản năm 1946.
Triển lãm cũng giới thiệu một số tư liệu lần đầu ra mắt như hình ảnh, hoạt động báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp, trong đó có bức ảnh Hồ Chủ tịch do nhà quay phim Nguyễn Tiến Đoàn chụp năm 1950...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.