Trùm tình báo Triều Tiên dẫn phái đoàn thăm Seoul

25/02/2018 10:37 GMT+7

Tướng Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng ban Mặt trận Thống nhất, đã dẫn đầu phái đoàn đến miền Nam sáng 25.2.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay đoàn cấp cao của miền Bắc đã vượt qua giới tuyến trên bộ đi vào miền Nam tham gia lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông tại huyện PyeongChang.
Chuyến thăm của tướng Kim, từng đứng đầu Tổng cục Trinh sát Triều Tiên, sẽ kéo dài tổng cộng 3 ngày.
Vị tướng 72 tuổi là nhân vật gây tranh cãi tại Hàn Quốc, với các nguồn tin tình báo cho rằng ông này đứng sau vụ Triều Tiên đánh chìm tàu tuần tra Cheonan vào tháng 3.2010, khiến 46 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.
Chính quyền Seoul cho hay đã chấp nhận chuyến thăm của tướng Kim với hy vọng có thể cải thiện quan hệ liên Triều và mở đường đối thoại cho vấn đề bán đảo Triều Tiên.
Phái đoàn của miền Bắc đến miền Nam vào thời điểm ái nữ kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Ivanka Trump thăm Hàn Quốc trong 4 ngày, làm dấy lên đồn đoán rằng sẽ có cuộc tiếp xúc giữa Mỹ - Triều Tiên trong dịp này. Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá khó lòng xảy ra.
Trước đó, hãng Reuters ngày 21.2 đưa tin Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã dự kiến sẽ gặp các quan chức CHDCND Triều Tiên nhân dịp Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc, kể cả em gái lãnh đạo Kim Jong-un là Kim Yo-jong. Tuy nhiên phía Triều Tiên đã hủy cuộc gặp vào phút chót.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.