Trùm ma túy Hoàng 'béo' đối mặt án tử hình

04/10/2018 05:21 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Văn Kính Dương (tức Hoàng “béo”, có tên giả là Trần Ngọc Hiếu, 38 tuổi, ngụ Hà Nội).

Ngày 3.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Văn Kính Dương (tức Hoàng “béo”, có tên giả là Trần Ngọc Hiếu, 38 tuổi, ngụ Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hot girl Ngọc Miu, 24 tuổi, ngụ Hải Phòng), Lê Văn Mang (31 tuổi, ngụ Cà Mau), Nguyễn Đức Kỳ Nam (50 tuổi, ngụ Hà Nội, tạm trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cùng 6 đồng phạm khác về tội sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Do tổ chức, tham gia sản xuất với số lượng ma túy khủng, Dương cùng một số “đàn em” thân tín bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, Dương còn bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.
Theo cáo trạng, giữa năm 2016, Dương, Tom (chưa rõ lai lịch) câu kết lập đường dây sản xuất, phân phối thuốc lắc, ma túy “đá” cung cấp trên cả nước. Dương có nhiệm vụ thuê địa điểm, thu nạp “đàn em”, mua sắm thiết bị, hóa chất; còn Tom cung cấp nguyên liệu, tiền chất và hướng dẫn cách thức sản xuất. Đường dây này sản xuất được 124 kg bột ma túy nguyên chất, trong đó Tom hưởng 84 kg. Số còn lại Dương đem pha chế cho ra 120 kg ma túy tổng hợp, rồi pha trộn thêm nhiều chất khác dập thành gần 500.000 viên thuốc lắc.
Đầu tháng 4.2017, Dương, Mang đem 30,5 kg thuốc lắc ra Hà Nội giao cho khách hàng thì bị Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an bắt giữ.
Khám xét nơi ở, nơi sản xuất của băng nhóm này, công an thu giữ 2,6 tỉ đồng, 10.000 USD, nhiều ô tô, phong tỏa nhiều nhà cửa... Trước khi bị bắt, Dương và các bị cáo đã tiêu thụ trót lọt 18 kg thuốc lắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.