Trục xuất ngay những người nhập cảnh bất hợp pháp

21/07/2020 05:08 GMT+7

Liên quan vụ 21 người Trung Quốc “không biết bằng cách nào” lưu trú ở Quảng Nam , bạn đọc đề nghị sau khi cách ly xong phải xử lý theo pháp luật và trục xuất ngay lập tức.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 18.7, lực lượng chức năng TX.Điện Bàn (Quảng Nam) phối hợp kiểm tra một khu lưu trú tại P.Điện Dương, phát hiện hàng chục người Trung Quốc (TQ) đang lưu trú tại đây.
Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này tháo chạy. Cơ quan chức năng tạm giữ 4 người tại TX.Điện Bàn, sau đó tiếp tục truy tìm, xác định có 17 người đang ở TP.Hội An. Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng của TP.Hội An và TX.Điện Bàn đưa 21 người TQ vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 885 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam). Cũng theo vị lãnh đạo trên, những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt xe đi từ bắc vào nam rồi thuê khu lưu trú tại Quảng Nam để ở.

Quá nguy hiểm

Nhiều ý kiến bạn đọc (BĐ) cho rằng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới thì việc hàng chục người TQ nhập cảnh bất hợp pháp như thế này rất đáng lo ngại. “Quá nguy hiểm. Họ nhập cảnh bất hợp pháp từ TQ mà đi tới tận Quảng Nam mới phát hiện. Còn bao nhiêu trường hợp nhập cảnh trái phép mà cơ quan chức năng chưa phát hiện? Nếu những người này mang mầm bệnh vào thì công sức chống dịch thời gian qua của nước ta như đổ sông đổ biển”, BĐ Trọng Hào lo lắng.
“Số lượng 21 người không phải là ít, có khả năng là có một đường dây đưa người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, mong cơ quan công an nhanh chóng điều tra, triệt phá (nếu có) và xử nghiêm những kẻ trong đường dây này. Nếu là quốc tịch Việt Nam thì càng phải xử nặng hơn vì họ thừa biết có thể gây nguy hiểm trên diện rộng cho chính đồng bào của mình”, BĐ Nhạc đề nghị.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng đây là một lỗ hổng về quản lý nhập cảnh, cần phải xem xét làm rõ trách nhiệm của các lực lượng liên quan. “Tại sao an ninh lại lỏng lẻo đến thế? Bao nhiêu lực lượng mà để cả một nhóm người ra vào đất nước như chỗ không người?”, BĐ Tam Vu nêu ý kiến. Còn BĐ Thue đề xuất: “Trước khi xử phạt chủ cơ sở lưu trú cần phải quy trách nhiệm tất cả những người có trách nhiệm quản lý địa bàn và nhập cảnh”.

Phải phạt nặng và trục xuất

Ngày 20.7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết kết quả xét nghiệm của 21 mẫu lấy từ những người TQ trên đều âm tính lần 1 với Covid-19. Theo ông Hai, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1, những người này tiếp tục được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 theo quy định.
BĐ đề nghị sau khi cách ly xong phải xử lý theo pháp luật và trục xuất ngay những người này, nếu không sẽ tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến công cuộc chống dịch của Việt Nam. “Trục xuất về nước và cấm nhập cảnh 5 năm. Cần xem lại trách nhiệm của địa phương”, BĐ Kim Tua Son đề nghị. Cùng quan điểm, BĐ Minh Ky cho rằng: “Sau cách ly phải trục xuất để thể hiện kỷ cương phép nước. Ai làm sai đề nghị điều tra, truy tố trước pháp luật”.
Bên cạnh các ý kiến ủng hộ việc trục xuất những người nhập cảnh trái phép này thì BĐ cũng đề nghị xử lý nghiêm những người tiếp tay, chủ cơ sở lưu trú, lực lượng liên quan. “Cần áp dụng ngay quy định phạt nặng khách sạn, nhà trọ nào cho khách nước ngoài lưu trú mà giấy tờ nhập cảnh bất hợp pháp. Có thể rút luôn giấy phép kinh doanh. Người nào nhập cảnh bất hợp pháp thì cấm cửa họ vào Việt Nam luôn”, BĐ Hoàng bức xúc.
“Phải xử lý thật nặng chủ các cơ sở lưu trú. Lỡ những người này, nếu không phát hiện, mà bị nhiễm Covid-19 thì công sức, tiền của Việt Nam bỏ ra chống dịch có phải là uổng phí không?”, BĐ Jenny Nguyen đặt vấn đề.
Đây là nỗi lo cho cách quản lý của các cửa khẩu cũng như các khu vực biên giới...
Lê Văn Hoàn
Nên xử lý hình sự hành vi nhập cảnh trái phép của những người này cùng sự thông đồng của các chủ nhà nghỉ để răn đe, tránh tái diễn.
Trung
Phạt nặng chủ nhà trọ. Không có ý thức, lây lan bệnh cho xã hội thì sao?
Khôi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.