[TRỰC TIẾP] Nhiều phương thức xét tuyển, ngành học mới ở các trường đại học

04/04/2021 07:33 GMT+7

Sáng nay (4.4), chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trường THPT Đức Trọng. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Chương trình được truyền hình trực tuyến tại trang thanhnien.vn, facebook.com/baothanhnien, kênh YouTube và TikTok của Báo Thanh Niên.
Tham dự chương trình có đại diện các trường:
- Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
- Thạc sĩ Trần Vũ, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đh Khoa học tự nhiên TP.HCM
- Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Đà Lạt
- PGS-TS Nguyễn Trung Kiên, TP Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
- Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Việt Đức
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư- Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Đông đảo học sinh Đức TRọng tham gia chương trình tư vấn sáng nay

Đào Ngọc Thạch

Các chuyên gia tư vấn sẽ cung cấp cho phụ huynh và học sinh những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, những thay đổi trong đề án tuyển sinh của các trường với các phương thức xét tuyển mới, ngành học mới... Bên cạnh đó, các thầy cô cũng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh về cách chọn ngành, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Trao học bổng cho các học sinh vượt khó, học giỏi

Đào Ngọc Thạch

Đặc biệt, chương trình Tư vấn mùa thi còn có 2 thủ khoa đầu vào của 2 trường ĐH, đó là Trần Đức Lương, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM và thủ khoa Quang Trọng Minh, Trường ĐH Mở TP.HCM.
Ngay sau buổi tư vấn sáng nay tại Trường THPT Đức Trọng, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Di Linh vào 14 giờ cùng ngày.

Ban tư vấn chương trình Tư vấn mùa thi tại H. Đức Trọng

Đào Ngọc Thạch

**Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thông báo về những điểm mới cần lưu ý trong dự thảo quy chế xét tuyển:
- Có thể đăng ký dự thi bằng một trong 2 phương thức: Bằng phiếu giấy hoặc trực tuyến
- Được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần và tất cả đề băng phương thức trực tuyến, dự kiến trong khoảng thời gian 10 ngày. 

Học sinh H. Đức Trọng chăm chú theo dõi chương trình tư vấn

Đào Ngọc Thạch

**Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, giải đáp về nhu cầu việc làm của khối ngành sư phạm: Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đang áp dụng và sẽ thực hiện lớp 10 vào năm sau. Cho nên sinh viên ngành sư phạm vào học thời điểm này là "thế hệ vàng" cho chương trình giáo dục mới. Sinh viên sư phạm ngoài bằng sư phạm cần có nhiều năng lực khác nữa mới đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các trường. Đặc biệt  sinh viên cũng cần lưu ý là hệ thống trường chuyên của các địa phương hiện đang rất thiếu giáo viên. 
Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, thông tin thêm nhu cầu việc làm ngành giáo viên rất cao ở các trường ngoài công lập.
** Các chuyên gia cùng phân tích về những ngành học mới liên quan đến công nghệ như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, khoa học máy tính...
**  Thủ khoa đầu ra  Quang Trọng Minh, Trường ĐH Mở TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm học tốt ở đại học: 
- Cần đẩy mạnh tính tự học: Có các quy tắc để giúp học sinh ghi nhớ khi tự học: Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu dùng ngón tay dí theo các chữ trong sách sẽ nhớ nhiều hơn. Vận động mắt theo chiều ngang, mắt sẽ tác động lại não bộ giúp chúng ta ghi nhớ bài nhanh hơn. Ăn kẹo cao su cũng giúp cải thiện ghi nhớ. Quy tắc lòng bàn tay: Trước khi học hoặc đọc sách, chúng ta nên bóp trái banh bằng tay phải vì tay phải liên kết với bán cầu não trái sẽ giúp ghi nhớ nhanh; sau khi học xong, sử dụng quy tắc bàn tay trái để gợi nhớ...
- Khi vào đại học, các bạn nên tham gia một công trình nghiên cứu sớm nhất có thể. Đây là thước đo nhanh nhất để biết chúng ta có phù hợp với ngành nghề đang theo học hay không.
** Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân đưa ra các nguyên tắc chọn ngành nghề phù hợp: Tìm hiểu về vị trí việc làm.Thực hiện các trắc nghiệm ngành nghề. Tham khảo với những người xung quanh, đối chiếu với năng lực, sở trường của mình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.