[TRỰC TIẾP] Nghệ sĩ Kim Cương giao lưu, tặng sách cho bạn đọc báo Thanh Niên

19/05/2016 16:02 GMT+7

Nghệ sĩ Kim Cương hiện đang giao lưu với bạn đọc qua hình thức truyền hình trực tiếp tại thanhnien.vn , faceboook.com/thanhnien và kênh Youtube của báo Thanh Niên .

Trong buổi truyền hình trực tiếp này, nghệ sĩ Kim Cương cũng sẽ dành tặng quyển hồi ký Sống cho người, sống cho mình có chữ ký tác giả cho một số bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu.

Nghệ sĩ Kim Cương tên thật Nguyễn Thị Kim Cương, sinh năm 1937 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời.

Nghệ sĩ Kim Cương thời trẻ Ảnh: Chụp từ hồi ký

Giữa thập niên 1950, bà được biết đến với danh hiệu "kỳ nữ" với vai diễn trong vở Giai nhân và ác quỷ.

Năm 1956, bà là người tiên phong sáng lập đoàn kịch nói đầu tiên của Sài Gòn, đoàn kịch Kim Cương.

Nghệ sĩ Kim Cương cùng thi sĩ Bùi Giáng Ảnh: Chụp từ hồi ký

Các giải thưởng: Nữ diễn viên đóng nhiều vai chính nhất của Đại hội điện ảnh Sài Gòn (1973); Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Đại hội điện ảnh Á châu (1974); Huân chương lao động hạng Ba (2004); Huân chương lao động hạng Nhì (2009); Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (2012).

Nghệ sĩ Kim Cương luôn tích cực trong hoạt động thiện nguyện Ảnh: Yến Trinh

Nghệ sĩ Kim Cương là tác giả, đồng thời là đạo diễn sân khấu của 70 vở kịch, cải lương nổi tiếng như Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ, Tôi làm mẹ, Lá sầu riêng...

Những năm gần đây, bà luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Hiện là Phó chủ tịch thứ nhất Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, Thường vụ Ban chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Nghệ sĩ Kim Cương cho biết sẽ tặng số tiền thu được từ việc bán hồi ký giúp mổ mắt cho 100 bệnh nhân nghèo.

Nghệ sĩ Kim Cương tặng tiền bán hồi ký cho các bệnh nhân nghèo Ảnh: Yến Trinh

Hôm nay, tại trường quay báo Thanh Niên, nghệ sĩ Kim Cương sẽ trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề với người hâm mộ.

Mời bạn bấm vào video bên trên để theo dõi trực tiếp và đặt câu hỏi giao lưu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.