Trực tiếp giải U.19 chiều nay: Quà chia tay của ‘Vua ghi bàn các giải trẻ’ ?

13/03/2022 11:02 GMT+7

Truyền hình báo Thanh Niên, trang web VFF và VFTV sẽ trực tiếp 2 trận đấu bảng B vòng loại giải U.19 quốc gia 2022 trên sân Thanh Trì vào chiều nay 13.3 giữa Thừa Thiên Huế gặp Nam Định (13 giờ 30) và Học viện Nutifood gặp Sông Lam Nghệ An (15 giờ 40).

Tâm điểm sẽ đổ dồn vào trận đối đầu giữa đương kim á quân Học viện Nutifood và đương kim hạng ba SLNA, một trận đấu đầy duyên nợ và hứa hẹn rất chất lượng, một trận so tài cũng hấp dẫn giữa 2 nhà cầm quân tạo dấu ấn làm trẻ tốt thời gian qua là HLV Graechen Guilliame (thầy Giôm) và HLV Đinh Văn Dũng. Cả 2 đã nhiều lần chạm trán nhau và cũng từng là cộng sự rất tốt của nhau khi dẫn dắt đội U.19 tuyển chọn Việt Nam vô địch giải U.19 quốc tế tại Nha Trang năm 2019 sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết.

U.19 SLNA ghi bàn dẫn trước từ phút thứ 2

Phương Thùy

Ở lượt đi vòng loại suýt chút nữa thì ông Dũng đã hạ thầy Giôm khi Lê Văn Quý ghi bàn dẫn trước từ rất sớm ở phút thứ 2 cho SLNA. Sau đó thế trận giằng co và dù Học viện Nutifood cầm bóng tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng hàng thủ đội bóng xứ Nghệ chơi rất kiên cường, đẩy lùi các pha hãm thành của Quốc Việt và đồng đội. Phải đến phút 88, em họ của Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường mới ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp cho đội của thầy Giôm giành về lại 1 điểm.

Nguyễn Thái Quốc Cường gỡ hòa cho Học viện Nutifood phút 88

Học viện Nutifood

Chính kịch tính của trận đấu đó cộng với tình chất của trận lượt về khi 2 đội đang bằng 8 điểm với nhau ( 2 thắng, 2 hòa) nếu đội nào thắng trận này sẽ chắc chắn đứng đầu bảng dự VCK nên nhiều khả năng trận đấu sẽ rất “nóng”. Ngoài cửa phải thắng thì SLNA tính ra nếu hòa vẫn thuận lợi hơn Học viện Nutifood vì trận cuối họ còn gặp Nam Định đã bị loại, trong khi đội của thầy Giôm nếu hòa mà trận trước đó Thừa Thiên Huế lại thắng Nam Định như cách họ thắng đậm 4-0 như lượt đi thì trận cuối các cầu thủ trẻ của bầu Hải sẽ phải “tử chiến” với đội bóng cố đô sẽ muôn vàn khó khăn.

Do vậy thầy Giôm nhất định sẽ xua quân giải quyết trận này và đây cũng là cơ hội cuối của chân sút hay nhất các giải trẻ Nguyễn Quốc Việt quyết tâm ghi bàn lập công giúp cho đội bóng mình vượt lên. Sở dĩ nói đây là trận cuối vì nếu đúng lịch tập trung của U.23 Việt Nam ngày 14.3 thì Quốc Việt sau cuộc chiến chiều nay sẽ chia tay đồng đội để lên tuyển. Thế nên buộc anh phải dồn hết sức cùng với các đồng đội như Quốc Lộc, Khánh Duy, Trung Hiếu, Quốc Cường, Quang Hiển..để tìm kiếm bàn thắng với hy vọng giúp Học viện Nutifood có 3 điểm.

Quốc Việt luôn bị sự đeo chặt của hậu vệ SLNA

Học việN Nutifood

Nhưng liệu Quốc Việt có thể ghi bàn được không khi mà SLNA chắc chắn sẽ biết cách phong tỏa anh như trận lượt đi. HLV Đinh Văn Dũng sẽ biết cách “khóa” chân sút lợi hại này, chia cắt anh với các vệ tinh khác. Hàng thủ đội bóng xứ Nghệ do Trịnh Hoàng Cảnh và Hồ Anh Dũng chỉ huy cùng với các tiền vệ năng nổ như Lê Văn Quý, Ngô Văn Bắc đều sẽ tập trung cảnh giác với các ngôi sao của thầy Giôm. Dĩ nhiên các tình huống đá dài vào trung lộ và đá phạt cố định đánh vào sau lưng hàng thủ Học viện Nutifood thì SLNA sẽ tiếp tục phát huy để gây rối cho Nhật Minh, Lý Đức và đồng đội.

Cao Hữu Phúc cũng không thể vượt qua sự truy cản của đội bóng xứ Nghệ

Học viện Nutifood

Trận còn lại ở bảng này, Thừa Thiên Huế gặp lại Nam Định đã hết hy vọng nên nếu tiếp tục phát huy cách chơi như lượt đi thì 3 điểm nữa sẽ nằm trong tầm tay thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Linh. Nếu vậy đội bóng cố đô sẽ vươn lên 7 điểm và gây sức ép lên 2 đội đá sau là SLNA và Học viện Nutifood để tiếp tục làm cho cuộc chiến ở bảng này sẽ gay cấn đến giờ chót.

Trận Đà Nẵng (áo xanh) thắng Thanh Hóa 3-2 ở lượt đi

Văn Chung

Cũng trong chiều nay sẽ diễn ra 2 trận lượt thứ 4 bảng D cùng lúc 15 giờ trên sân PVF giữa chủ nhà Hưng Yên (6 điểm) gặp Quảng Nam (3 điểm) và Thanh Hóa (6 điểm) gặp Đà Nẵng (3 điểm). Nếu Hưng Yên và Thanh Hóa cùng thắng xem như bảng này sẽ ngã ngũ sớm, nếu Đà Nẵng và Quảng Nam cùng thắng thì bảng này sẽ rất thú vị khi các đội lại xếp hàng ngang bằng nhau xuất phát lại. Còn nếu kết quả 2 trận cùng hòa thì Thanh Hóa và Hưng Yên cũng nắm lợi thế để lọt vào VCK. Ở lượt đi, Hưng Yên thắng Quảng Nam sát nút 2-1 còn Thanh Hóa thua Đà Nẵng 2-3 trong thế trận hấp dẫn, vì thế 2 trận chiều nay cũng rất gay go.

Link trực tiếp 2 trận bảng B chiều nay

https://www.youtube.com/watch?v=LfTTueGqcKQ

https://www.youtube.com/watch?v=M2q3LorAk50

Trận Hưng Yên (áo đỏ) vượt qua Quảng Nam 2-1

Văn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.