Trực thăng sao Hỏa bất ngờ liên lạc lại với NASA

Khánh An
Khánh An
21/01/2024 18:54 GMT+7

Trực thăng Ingenuity liên lạc trở lại sau khi các chuyên gia tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tưởng rằng thiết bị này đã không còn khả năng hoạt động tiếp tục.

Trực thăng sao Hỏa bất ngờ liên lạc lại với NASA- Ảnh 1.

Trực thăng Ingenuity được đưa lên sao Hỏa vào năm 2021

Hãng AFP ngày 21.1 đưa tin Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thiết lập lại liên lạc với một chiếc trực thăng nhỏ trên sao Hỏa, sau khi việc bất ngờ mất liên lạc khiến họ lo ngại thiết bị này đã bị hỏng sau thời gian hoạt động tích cực.

Trực thăng Ingenuity cao khoảng 0,5 m được đưa lên sao Hỏa vào năm 2021 trên xe tự hành Perseverance và trở thành thiết bị bay tự động đầu tiên trên một hành tinh khác.

Trực thăng sao Hỏa nối lại được liên lạc với NASA

Dữ liệu từ trực thăng này thường xuyên được truyền về trái đất, nhưng liên lạc đột nhiên bị gián đoạn trong một chuyến bay thử hôm 18.1, lần cất cánh thứ 72 của Ingenuity trên hành tinh đỏ.

"Tin tốt lành vào hôm nay", theo một nội dung đăng tối 20.1 (giờ địa phương) trên tài khoản mạng xã hội X của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA ở bang California (Mỹ).

Cơ quan này cho biết cuối cùng đã liên lạc được với trực thăng bằng cách ra lệnh cho Perseverance "thực hiện các buổi nghe tín hiệu của Ingenuity với thời lượng dài". "Nhóm đang xem xét dữ liệu mới để hiểu rõ hơn về tình trạng mất liên lạc không mong muốn trong chuyến bay thứ 72", theo JPL.

Trước đó, NASA cho biết Ingenuity đã đạt độ cao 12 mét trong chuyến bay thứ 72, chuyến bay thẳng đứng nhanh chóng để kiểm tra hệ thống, sau khi trực thăng hạ cánh sớm ngoài kế hoạch trong chuyến bay trước đó. Trong quá trình hạ cánh khi bay thử, liên lạc giữa trực thăng và xe tự hành đột nhiên bị mất.

JPL cho biết Perseverance tạm thời "ngoài tầm nhìn của Ingenuity, nhưng nhóm có thể cân nhắc việc lái xe đến gần hơn để kiểm tra trực quan".

Về khả năng Ingenuity có thể bay lại hay không, JPL cho biết nhóm cần đánh giá dữ liệu mới, trước khi quyết định. NASA đã mất liên lạc với chiếc trực thăng trước đó, kể cả trong 2 tháng vào năm ngoái.

Thiết bị chỉ nặng 1,8 kg đã vượt xa mục tiêu ban đầu là thực hiện 5 chuyến bay trong 30 ngày trên hành tinh đỏ. Tổng cộng, nó đã bay hơn 17 km và đạt độ cao lên đến 24 mét.

Phối hợp với Perseverance, trực thăng này hoạt động như một trinh sát trên không để hỗ trợ tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.