Trực thăng 'quần thảo' trên bầu trời Đà Nẵng trong cuộc diễn tập cứu nạn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/10/2019 14:33 GMT+7

Trực thăng liên tục 'quần thảo', treo trên không trung để cứu nạn. Dưới mặt đất, xe chữa cháy đặc biệt phun nước để dập tắt đám cháy. Đó là những hình ảnh cuộc diễn tập cứu nạn quốc gia vừa diễn ra tại Đà Nẵng.

Ngày 16.10, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc diễn tập cứu nạn, cứu hộ với quy mô lớn.

Từ nhiều tháng qua, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và Công an TP.Đà Nẵng chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với phương án có hơn 1.000 người tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng như: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Sư đoàn 372, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Quốc phòng; Công an tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế cùng các đơn vị liên quan.

Có gần 100 phương tiện tham gia gồm: xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe thang, xe chỉ huy, xe cứu thương, tàu chữa cháy, xuồng cứu nạn cứu hộ, chó nghiệp vụ và các phương tiện khác… Đáng chú ý, ngoài các phương tiện chữa cháy chuyên dụng thường thấy, cuộc diễn tập cứu nạn lần này còn có sự xuất hiện của một xe chữa cháy “siêu khủng” với giá trị hàng chục tỉ đồng cùng máy bay trực thăng lực lượng không quân.

 

Theo tình huống giả định, vào lúc 9 giờ 30 ngày 16.10, do khí gas bị rò rỉ từ vị trí khớp nối giữa bếp nấu với đường ống dẫn khí của hệ thống cấp gas trung tâm dẫn đến sự cố cháy, nổ tại một khách sạn lớn ở Đà Nẵng

Ảnh: Hoàng Sơn

Thời điểm này, hệ thống báo rò rỉ khí gas bị lỗi nên không hoạt động để ngắt gas khẩn cấp tại khu bếp nấu tầng 3 và kho gas trung tâm nên khi nhân viên bật bếp để đun nấu đã gây ra nổ khí gas và cháy lớn. Nhân viên tòa nhà lập tức báo tin cho cảnh sát PCCC và sơ tán người ngạt khí, bị thương ra ngoài

Cũng theo tình huống diễn tập, từ vụ nổ ban đầu đã gây ra các vụ cháy, nổ, sập đổ kiến trúc... của công trình bên cạnh

Ảnh: Hoàng Sơn

Nhận tin báo, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa

Ảnh: Hoàng Sơn

Các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Ảnh: Hoàng Sơn

Lực lượng chữa cháy đã dùng xe thang để đưa người và thiết bị lên cao nhằm kiểm soát tình hình

Ảnh: Hoàng Sơn

Các phương án cứu người đã được triển khai, trong đó phương án dùng cáp để người dân trượt từ trên cao được sử dụng

Ảnh: Hoàng Sơn

Các phương án cứu người đã được triển khai, trong đó phương án dùng cáp để người dân trượt từ trên cao được sử dụng

Ảnh: Hoàng Sơn

Xe chữa cháy chuyên dụng tham gia diễn tập cứu hộ

Ảnh: Hoàng Sơn

Xe chữa cháy “siêu khủng” với giá trị hàng chục tỉ đồng tham gia diễn tập cứu hộ

Ảnh: Hoàng Sơn

Xe chữa cháy “siêu khủng” với giá trị hàng chục tỉ đồng tham gia diễn tập cứu hộ

Ảnh: Hoàng Sơn

Xe chuyên dụng này có vòi phun với công suất cực lớn nên phun được rất xa

Ảnh: Hoàng Sơn

Máy bay trực thăng của lực lượng không quân có mặt tại hiện trường

Ảnh: Hoàng Sơn

Theo kịch bản, khi xảy ra sự c, nhiều người bị mắc kẹt tại tầng 32, 33 do hoảng loạn đã chạy lên sân thượng kêu cứu

Ảnh: Hoàng Sơn

Cuộc diễn tập cũng huy động đông đảo cán bộ y tế để tiến hành diễn tập việc sơ cấp cứu tại thực địa

Ảnh: Hoàng Sơn

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời

Ảnh: Hoàng Sơn

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời

Ảnh: Hoàng Sơn

Các lực lượng tham gia diễn tập cứu hộ

Ảnh: Hoàng Sơn

Diễn tập thực binh được tổ chức theo 4 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 là lực lượng, phương tiện tìm kiếm CNCH của Công an TP.Đà Nẵng đầu tiên đến hiện trường sự cố, tai nạn. Tổ chức chữa cháy, tìm kiếm CNCH; tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và chuyển thương

Ảnh: Hoàng Sơn

Giai đoạn 3, các đơn vị phối hợp chi viện của TP.Đà Nẵng được huy động tập kết đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết khác triển khai theo phương án. Đây là giai đoạn chính, tổ chức thoát nạn và tìm kiếm CNCH

Ảnh: Hoàng Sơn

Giai đoạn 4, Bộ Công an điều động thêm lực lượng, phương tiện của các đơn vị thuộc bộ; các địa phương lân cận chi viện cho TP.Đà Nẵng, gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam...

Ảnh: Hoàng Sơn

Kết thúc buổi diễn tập, các đơn vị liên quan đã được lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Công an khen thưởng

Ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.