Trực thăng Iran lượn vòng tàu chiến Mỹ ở khoảng cách 23 m

16/11/2021 07:33 GMT+7

Lầu Năm Góc vừa xác nhận vụ việc trực thăng của hải quân Iran đã áp sát tàu đổ bộ USS Essex của Mỹ ở khoảng cách chỉ 23 m tại vịnh Oman.

Tàu tấn công đổ bộ USS Essex (LHD-2) tại vịnh Ả Rập ngày 13.11

Hải quân mỹ

Trong cuộc họp báo ngày 15.11, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận một trực thăng của Iran đã áp sát tàu đổ bộ USS Essex của Mỹ ở khoảng cách 23 m.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11.11 tại vịnh Oman. Một đoạn video quay từ trong chiếc trực thăng của Iran về vụ việc đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Trang USNI News dẫn lời ông Kirby nói rằng chiếc trực thăng bay cách mặt biển chỉ 3 m và vòng quanh tàu chiến Mỹ 3 lần.

Trực thăng Iran lượn vòng quanh chiến hạm Mỹ USS Essex

Người phát ngôn khẳng định vụ việc không gây ảnh hưởng đến hoạt động và năng lực của tàu Essex nhưng nhấn mạnh hành động của Iran là thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm.

Ông Kirby cho biết chỉ huy tàu Essex đã có hành động cần thiết theo luật quốc tế để ứng phó nhưng không giải thích cụ thể.

Vụ việc xảy ra sau khi tàu USS Essex tập trận cùng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tại vịnh Oman vào ngày 8.11, trong đó, các máy bay chiến đấu F-35B diễn tập cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Theo USNI News, tàu Essex đang ở trong vịnh Ả Rập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.