Trực thăng đưa ngư dân bị giảm áp từ đảo Song Tử Tây vào bờ điều trị

23/10/2023 16:24 GMT+7

Trong lúc đi lặn biển đánh bắt hải sản thuộc vùng biển quần đảo Trường Sa, một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn và được trực thăng đưa về bờ điều trị.

Ngày 23.10, Vùng 4 Hải quân, cho biết trực thăng EC 225 mang số hiệu VN 8619 của Binh đoàn 18 đã chuyển bệnh nhân Nguyễn Sang (39 tuổi, quê xã Bình Châu, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) từ đảo Song Tử Tây (H.Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị. 

Trực thăng đưa ngư dân bị giảm áp từ đảo Song Tử Tây vào bờ điều trị - Ảnh 1.

Bệnh nhân Nguyễn Sang được đưa lên trực thăng để vào bờ chữa trị

HQCC

Trước đó, lúc 15 giờ 25 phút ngày 22.10, bệnh nhân Nguyễn Sang là ngư dân trên tàu cá QNg 90289 TS đang đi lặn biển đánh bắt hải sản tại quần đảo Trường Sa thì gặp tai nạn.

Sau đó, bệnh nhân được đưa vào đảo Song Tử Tây trong tình trạng đau nhức cơ nhiều, liệt tứ chi; chóng mặt, rối loạn thăng bằng, rối loạn cơ tròn... 

Qua thăm khám và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, quân y đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân Sang bị giảm áp do lặn sâu (độ sâu 30 mét) giờ thứ 5, mức độ nặng, theo dõi tổn thương tắc mạch đa cơ quan.

Quân y của đảo đã tổ chức cấp cứu, hồi sức tích cực, truyền dịch, kháng sinh, chống ngưng tập tiểu cầu cho bệnh nhân và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bệnh nhân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.