Trưa 10.8, Hà Nội thêm 42 ca Covid-19, 2 ca là lái xe từ Bình Dương ra

Mai Hà
Mai Hà
10/08/2021 13:42 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay ghi nhận 42 ca mắc mới Covid-19 , trong đó 32 ca tại khu cách ly, 10 ca tại cộng đồng. Q.Hai Bà Trưng sẽ lấy 25.000 mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các ca dương tính SARS-CoV-2 .

Phân bố bệnh nhân Covid-19 theo chùm ca bệnh cho thấy, chùm sàng lọc ho sốt (2 ca), ho sốt thứ phát (38 ca); liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (2 ca).
Đáng chú ý, trong số 2 ca cộng đồng có bệnh nhân N.K.A (nữ, 45 tuổi, Nam Dư, tổ 9, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai), làm nghề bán hàng tôm, từ ngày 26.7 - 31.7 đi mua tôm tại chợ đầu mối Long Biên (ở P.Phúc Xá, Q.Ba Đình), sau đó mang về cổng Điếm chợ Lĩnh Nam bán từ 6 giờ 30 - 9 giờ. Ngày 9.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc đối tượng nguy cơ cho kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.C (nữ, 32 tuổi, Tân Châu, xã Chu Phan, H.Mê Linh), là công nhân Công ty Denso, đi làm ngày gần nhất 4.8. Ngày 5.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi. Ngày 8.8, bệnh nhân được lấy mẫu gộp PCR kết quả nghi ngờ; ngày 9.8 được lấy mẫu đơn PCR kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người Hà Nội bối rối dưới cơn mưa vì giấy đi đường thiếu con dấu của phường

Ngoài ra, 38 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát đa số đều tại các khu vực đã được phong toả hoặc các ổ dịch trước đó. Đặc biệt, H.Đông Anh ghi nhận 15 ca ho sốt thứ phát trong các khu vực phong toả tại TT.Đông Anh và xã Kim Chung. H.Thanh Trì, cũng ghi nhận 8 ca dương tính là F1 của các bệnh nhân trước đó tại Thọ Am, xã Liên Ninh hay Lạc Thị, TT.Ngọc Hồi…
2 bệnh nhân tại Khu công nghiệp nhỏ và vừa Bắc Từ Liêm đi từ Bình Dương ra cũng được ghi nhận dương tính. Cụ thể, bệnh nhân T.V.C (nam, 30 tuổi), từ ngày 1- 4.8 đi từ Bình Dương ra Hà Nội (ở trên xe) cùng L.T.T và tiếp xúc với tất cả các lái xe trong tổ lái. Ngày 6.8, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, sốt nhẹ; ngày 9.8 đến BV Phương Đông xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Bệnh nhân L.T.T (nam, 24 tuổi), từ Bình Dương ra Hà Nội ngày 1 - 4.8 và là phụ xe của T.V.C; ngày 8.8 xuất hiện ho đau rát họng, được lấy mẫu test nhanh dương tính, xét nghiệm PCR dương tính.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) đến nay là 1.909 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.108 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 801ca. Đáng chú ý, Hà Nội hiện có gần 1.400 bệnh nhân Covid-19 thuộc các chùm ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây.

Bác sĩ ơi! Làm sao tránh lây Covid-19 cho người thân? | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Lấy 25.000 mẫu xét nghiệm tại Q.Hai Bà Trưng

Từ chiều tối qua, 9.8, Trung tâm Y tế Q.Hai Bà Trưng phối hợp với UBND 18 phường tiếp tục tổ chức rà soát, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng. Nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại 8 phường có nhiều ca bệnh, nguy cơ cao, gồm: Thanh Nhàn, Vĩnh Tuy, Đống Mác, Thanh Lương, Nguyễn Du, Trương Định, Bạch Đằng, Minh Khai. Tổng số mẫu dự kiến lấy là 20.000 mẫu.
Đối với 10 phường còn lại, sẽ lấy tổng số 5.000 mẫu, với đối tượng là các nhóm có nguy cơ như người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nhân viên, tiểu thương bán hàng ở chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhân viên vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, bảo vệ.
Trung tâm Y tế quận và trạm y tế các phường đã rà soát, lập danh sách, thông báo gửi giấy mời người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao đến xét nghiệm tại các địa điểm lấy mẫu và phân chia theo các khung giờ. Đồng thời, việc lấy mẫu luôn bảo đảm giãn cách, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.