Trụ điện giữa đường

16/12/2021 05:43 GMT+7

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông cầu Bún, xã Phước Thắng, H.Tuy Phước đi xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn (Bình Định) đã hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn lại 24 trụ điện nằm chình ình giữa đường, là mối nguy cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Đã có người tông vào trụ điện

Công trình nói trên dài gần 1.890 m, nền đường rộng 6,5 m, mặt đường đổ bê tông 5,5 m, do UBND xã Phước Thắng làm chủ đầu tư, tổng kinh phí xây lắp trên 7 tỉ đồng, thi công từ tháng 11.2020 và hoàn thành vào tháng 7.2021.

Trên đường thì trụ điện cản trở giao thông, dưới ruộng thì hố đào dở dang

MINH LÊ

Anh Nguyễn Văn Hồng, một người dân sống gần tuyến đường, lo lắng: Đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do tông vào trụ điện trên đường, trong đó có một người đàn ông ở xã Nhơn Hạnh và một phụ nữ ở địa phương, được người dân đưa vào bệnh viện điều trị. Thấy quá nguy hiểm, chính quyền xã đã cho dán băng phản quang để ban đêm người đi đường nhìn thấy mà tránh. Bà con chúng tôi đề nghị UBND xã Phước Thắng sớm cho di dời các trụ điện này để người dân đi lại an toàn.

Bên cạnh đó, trong tháng 9 và 10.2021, người dân thôn Thanh Quang, xã Phước Thắng thấy có nhiều công nhân lội ruộng đào hố, đổ bê tông, tưởng rằng họ sẽ di dời đường dây và trụ điện. Thế nhưng đến nay những hố đào sâu rộng tới 4 m² vẫn cứ để không. Có đám ruộng chỉ rộng gần 1.000 m² bị đào tới 3 hố lớn như vậy.

Ông Nguyễn Văn Thái, một hộ dân có ruộng bị đào hố, than thở: Đây là ruộng đã giao quyền, vậy mà khi đào hố cũng không thông báo cho chúng tôi một tiếng. Hỏi thì họ nói xã cho phép, cũng không đền bù, đào xong cứ để mặc vậy, trong khi thời vụ xuống giống đã qua. Giờ trễ lịch thời vụ, sâu bệnh, năng suất lúa giảm, ai chịu trách nhiệm?

Thủ tục đấu thầu đang trên giấy

Theo ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, việc đào hố, trồng trụ là do một công ty ở Bình Định tự nhận thi công và địa phương đã yêu cầu làm sớm để bà con xuống giống sản xuất, còn đường dây thì phải qua đấu thầu mới được thi công. Hiện dự án này đang được thẩm định.

Còn theo ông Võ Ngọc Dũng, Phó giám đốc Điện lực Tuy Phước, công trình di dời và thi công đường dây trung và hạ thế ở thôn Thanh Quang do UBND xã Phước Thắng làm chủ đầu tư, do một đơn vị khác thi công chứ không phải Điện lực Tuy Phước. “Đơn vị đã đề nghị UBND xã có sự phối hợp để bảo đảm cung cấp điện an toàn”, ông Dũng nói.

Theo quy định, tất cả các dự án sử dụng ngân sách nhà nước đều đấu thầu công khai, phải đăng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhưng điều kỳ lạ là thủ tục đấu thầu còn nằm trên giấy thì việc một công ty đứng ra đảm nhận tiến hành thi công đường dây điện trung thế ở xã Phước Thắng và gây chậm trễ, khiến nhiều người dân thắc mắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.