Trong thời gian tại ngoại vẫn chuẩn bị hung khí để đánh nhau

25/05/2023 19:08 GMT+7

Bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng nhưng trong thời gian được cho tại ngoại, bị can Trần Huy (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) cùng đồng bọn chuẩn bị nhiều hung khí để đánh nhau.

Ngày 25.5, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú bằng biện pháp bắt tạm giam đối với Trần Huy (18 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn). 

Bị bắt giam vì chuẩn bị hung khí để đánh nhau trong thời gian tại ngoại - Ảnh 1.

Trần Huy bị bắt giam để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng

TRỊ BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ việc một người trong nhóm của Trần Văn Nghĩa (21 tuổi, ở TP.Quy Nhơn; trong đó có Trần Huy) chọc ghẹo, dọa đánh nhóm của Phạm Trần Đức Duy (17 tuổi, ở H.Tuy Phước, Bình Định) vào rạng sáng 20.6.2022, hai nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn. Các thành viên của hai nhóm thách thức, hăm dọa và chửi bới nhau qua mạng xã hội Facebook.

Sau đó, liên tiếp trong ngày 20 và 21.6.2022, hai nhóm này tập hợp nhiều thanh thiếu niên, chuẩn bị hung khí gồm chai bia, rựa, mác, bom xăng… để đi đánh nhau.

Hai nhóm sử dụng xe máy đi tìm đánh lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Quy Nhơn. Đáng nói, các thanh niên cầm đầu đã rủ rê, lôi kéo nhiều người khác từ các huyện Vân Canh, Tuy Phước, Phù Cát… cùng tham gia.

Ngày 12.10.2022, Công an TP.Quy Nhơn khởi tố Trần Huy và đồng bọn về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Trần Huy được Công an TP.Quy Nhơn cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại KV.3, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn từ ngày 12.10.2022 đến ngày 14.6.2023.

Tuy nhiên, trong thời gian Trần Huy tại ngoại, ngày 17.5, Công an TP.Quy Nhơn kiểm tra phát hiện Trần Huy và một số thanh thiếu niên mua dụng cụ, đồ nghề, chế tạo và tàng trữ, cất giấu nhiều cây ba chĩa, dao phóng lợn, đao, mác, mã tấu... Số hung khí này chuẩn bị đưa cho các thanh thiếu niên trong nhóm sử dụng đánh nhau.

Bị bắt giam vì chuẩn bị hung khí để đánh nhau trong thời gian tại ngoại - Ảnh 3.

Hung khí do Trần Huy cùng đồng bọn chuẩn bị

TRỊ BÌNH

Trần Huy và nhóm thanh thiếu niên khai nhận tạo nhóm kín trên mạng xã hội để thu nhận nhiều thành viên và thường xuyên đăng tải những đoạn video có tính chất côn đồ, bạo lực. Nhóm này còn thách thức, hẹn các nhóm ở địa phương khác chuẩn bị hung khí đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.