Trọng tài tước bàn thắng đội Nhật, lo VAR trận Việt Nam tiếp Ả Rập Xê Út

12/11/2021 10:25 GMT+7

Trọng tài Hassan, người điều khiển trận tuyển Việt Nam thua Nhật Bản được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục phân công phụ trách VAR ở trận gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 16.11.

Vì lý do dịch bệnh Covid-19 nên AFC phải “quay vòng” trọng tài trong 2 trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở trận tiếp đội Nhật Bản vào ngày 11.11, tuyển Việt Nam gặp lại trọng tài người UAE Mohamed Hassan, người cũng đã điều khiển trận đấu mà thầy trò ông Park gặp đội Trung Quốc mới đây.

Trọng tài Hassan và các cầu thủ Nhật Bản trên sân Mỹ Đình ngày 11.11

ĐỘC LẬP

Ông Hassan đã từng nhiều lần điều khiển các trận đấu có Việt Nam ở nhiều cấp độ khác nhau

ĐỘC LẬP

Trọng tài Hassan sẽ ở lại Hà Nội và trở thành trọng tài VAR ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp đội Ả Rập Xê Út sau đây ít ngày. Còn trọng tài VAR ở trận gặp Nhật Bản, ông Hattab Hanna (Syria), đã được AFC giao nhiệm vụ là trọng tài chính trận tuyển Việt Nam tiếp đội Ả Rập Xê Út.

Trọng tài chính không công nhận bàn thắng thứ 2 của Nhật Bản vì lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR

Điều phối VAR (chức danh do Liên đoàn Bóng đá thế giới bổ nhiệm) ở cả hai trận đấu nói trên tại sân Mỹ Đình đều là ông Nagor Bin Noor (Malaysia).

Trọng tài Hattab (thứ 5 từ phải qua trái) sẽ bắt trận tuyển Việt Nam gặp đội Ả Rập Xê Út ngày 16.11. Còn ông Hassan (bìa trái) sẽ phụ trách VAR

THÁI NINH

Trong trận đấu ngày 11.11 trên sân Mỹ Đình, trọng tài chính Hassan cùng các trợ lý đã quán xuyến khá tốt các tình huống. Đặc biệt ông Hassan đã đưa ra được một quyết định đúng đắn khi không công nhận bàn thắng của Ito ở cuối hiệp 1.

Ito đã ghi bàn rất đẹp mắt nhưng trước khi vào lưới, bóng đã chạm vào người cầu thủ Tanaka đứng ở tư thế việt vị và còn mắc một số lỗi về hành vi chơi bóng. Theo luật do FIFA ban hành, bàn thắng của Ito đã không hợp lệ. Trọng tài Hassan và trọng tài VAR Hattab đã có sự trao đổi với nhau rất kỹ qua bộ đàm trước khi ông Hassan tham khảo màn hình VAR.

Tổ trọng tài FIFA lưu trú tại khách sạn Grand Plaza và hàng ngày tập luyện tại sân Hàng Đẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.