Trọng tài trận chung kết World Cup 1990 tiết lộ gây sốc về Diego Maradona

Giang Lao
Giang Lao
26/04/2020 09:35 GMT+7

Cựu trọng tài người Mexico gốc Uruguay, ông Edgardo Codesal hiện 69 tuổi, vừa tiết lộ gây sốc về huyền thoại Diego Maradona của tuyển Argentina trong trận chung kết gặp Đức tại World Cup 1990.

Những tiết lộ của trọng tài Edgardo Codesal cũng phần nào làm sáng tỏ những tranh cãi dữ dội ở trận chung kết World Cup 1990 cách đây gần 30 năm trên sân Olimpico tại thủ đô Rome, nước Ý.
Trong trận đấu này, tuyển Đức thắng Argentina 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Andreas Brehme ghi từ chấm phạt đền 11 m phút 85 để lần thứ 3 đăng quang ngôi vô địch thế giới
Sau trận chung kết World Cup 1990, huyền thoại Maradona đã chỉ trích dữ dội trọng tài Codesal là “một tên trộm”, và “ăn tiền của FIFA” để giết chết tuyển Argentina bằng nhiều quyết định không công bằng trong trận đấu.

Maradona trong một lần trả lời phỏng vấn sau khi giải nghệ

Những phát biểu này từng gây nhiều tranh cãi, với một luồng dư luận ủng hộ Maradona và tuyển Argentina “không thể thắng được những quyền lực từ FIFA”, trong khi phần còn lại cho rằng tuyển Đức đã cứu World Cup 1990 khi đăng quang. Vì nếu Argentina đăng quang bằng lối chơi chỉ phòng ngự rình rập chờ cơ hội thì đó sẽ là nỗi sỉ nhục cho bóng đá thế giới

Maradona thể hiện tinh thần trước trận chung kết

FIFA

Mới đây trọng tài Codesal hồi tưởng lại những diễn biến từ trận đấu này khi trả lời phỏng vấn trên kênh “Tirando Paredes” của Uruguay. Ông Codesal nói: “Maradona là một tay cầu thủ có khát vọng dữ dội, nhưng cũng rất dễ bị kích động. Tôi hoàn toàn có thể đuổi anh ta từ trước trận đấu”.
Nếu điều đó xảy ra, có lẽ nó còn hơn cả một vụ bê bối chấn động. Trọng tài Codesal cho rằng: “Trong lúc cử quốc ca trước trận đấu, Maradona đã thể hiện hành vi vô đạo đức khủng khiếp khi luôn miệng chửi thề đối thủ. Tôi có thể đuổi anh ta bằng 1 chiếc thẻ đỏ ngay lúc đó. Tuy nhiên, tôi đã kiềm chế quyết định của mình”.

Maradona đã bị các cầu thủ Đức kèm chặt, và ngăn chặn bằng mọi pha bóng ác ý

FIFA

Cũng theo trọng tài Codesal: “Sau đó, trong trận đấu tôi phạt thẻ đỏ Monzon (Pedro Monzon, phút 65 sau pha phạm lỗi với Klinsmann, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bị thẻ đỏ ở 1 trận chung kết World Cup).
Khi đó, Maradona tiến lại gần tôi và chửi: “Mày là thằng ăn trộm, mày đã nhận được bao nhiêu tiền từ FIFA?”. Khi đó tôi có thể phạt thẻ đỏ Maradona vì hành vi thô tục đó. Maradona là một con người tệ nhất mà tôi từng thấy. Nhưng tôi đã bỏ qua và chỉ phạt thẻ vàng”.
Tuy nhiên, ông Codesal lại cho rằng: “Ở trận này tôi thật ngưỡng mộ tài năng của Maradona. Cậu ta chạy khắp nơi, nỗ lực tranh bóng, kiến tạo, làm tất cả có thể bất chấp việc bị các cầu thủ Đức kèm rất chặt và có nhiều pha vào bóng ác ý khiến đầu gối anh ta sưng phồng lên. Là một cầu thủ, rõ ràng Maradona rất giỏi, nhưng về cách cư xử thì anh ta quá tệ”. 

Maradona luôn tìm cách phàn nàn trọng tài

FIFA

Phút 85 trận chung kết, dù Argentina trong thế còn 10 người vẫn đứng vững để có thể hy vọng đưa trận đấu sang hiệp phụ và đấu luân lưu 11 m như từng thắng chủ nhà Ý ở trận bán kết.
Nhưng rồi trọng tài Codesal quyết định cho Đức hưởng quả phạt đền 11 m khi tiền đạo Rudi Voller bị hậu vệ Roberto Sensini phạm lỗi trong vòng cấm. Maradona và các đồng đội phản ứng quyết liệt, nhưng không thể thay đổi quyết định. Hậu vệ kỳ cựu Brehme bình tĩnh sút thành công quả 11 m giúp Đức thắng 1-0.
Cuối trận, Argentina chỉ còn 9 người trên sân khi có thêm Gustavo Dezotti nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, khép lại trận chung kết World Cup tệ nhất trong lịch sử, nhưng cũng kịch tính và nhiều tranh cãi nhất lịch sử bóng đá.

Diễn biến trận chung kết World Cup 1990 vừa được kênh FIFA TV chiếu lại mới đây với hình ảnh đọng lại là cảnh Maradona khóc tức tưởi 

Chụp màn hình

Hình ảnh đọng lại với khán giả toàn cầu, trong đó có VN khi xem trực tiếp trận chung kết World Cup 1990 là huyền thoại Maradona đứng khóc tức tưởi khi nhận HCB. Ngoài chỉ trích trọng tài, sau trận đấu Maradona còn nói: “Mafia Ý đã câu kết với FIFA ngăn chặn Argentina vô địch, bởi tuyển Argentina đã loại tuyển Ý ở bán kết”.
Cũng vì vậy mà từ sau World Cup 1990, Maradona bắt đầu bị báo chí Ý phanh phui nhiều chuyện như sử dụng ma tuý, có con rơi, trốn thuế… trước khi phải tháo chạy khỏi CLB Napoli vào năm 1992 để đến Sevilla của Tây Ban Nha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.