Trọng tài Thái Lan từng từ chối cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền dự U.23 châu Á

Giang Lao
Giang Lao
29/05/2022 17:29 GMT+7

Theo tờ Siamsport , LĐBĐ châu Á (AFC) đã chọn 4 trọng tài FIFA của Thái Lan điều hành giải U.23 châu Á ở Uzbekistan đầu tháng 6, trong đó có trọng tài Sivakorn Pu-udom, người từng bỏ qua quả phạt đền của tuyển Việt Nam.

Đó là tình huống trong trận tuyển Việt Nam gặp Oman hồi cuối tháng 3 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Khi đó trọng tài Sivakorn Pu-udom điều hành tổ trọng tài VAR đã từ chối quả phạt đền ở phút 58, sau khi trung vệ Quế Ngọc Hải sút bóng trong vòng cấm trúng tay 1 hậu vệ tuyển Oman.

Trọng tài Sivakorn Pu-udom (bìa phải, ngồi) từng điều hành VAR trận tuyển Việt Nam gặp Oman gần đây

Siamsport

Khi đó báo chí Thái Lan từng soi rất kỹ tình huống, cho rằng liệu trọng tài VAR người Thái Lan này có thực sự công tâm hay không khi đưa ra quyết định từ chối quả phạt đền của tuyển Việt Nam sau khi tư vấn cho trọng tài chính người Syria, Hanna Hattab xem lại tình huống.

Tổ trọng tài VAR do trọng tài Sivakorn Pu-udom điều hành đánh giá hậu vệ tuyển Oman đã khép tay khi Quế Ngọc Hải sút bóng, nên bóng dù trúng tay trong vòng cấm cũng không thể thổi phạt đền.

Mặc dù vậy, tờ Siamsport khi đó từng soi ở một góc quay truyền hình khác cho thấy hậu vệ tuyển Oman chưa thực sự khép tay sát người, nên nếu trọng tài Sivakorn Pu-udom quyết định phạt đền cũng hoàn toàn hợp lý, nhưng đã từ chối khiến tuyển Việt Nam mất cơ hội ghi bàn mở tỷ số. Sau tình huống này, ở phút 65 tuyển Việt Nam để Al-Hajri ghi bàn cho tuyển Oman và thắng chung cuộc 1-0.

Sắp tới, tại giải U.23 châu Á ở Uzbekistan, U.23 Thái Lan nằm chung bảng C với U.23 Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia. Trọng tài Sivakorn Pu-udom cùng với đồng hương Mongkolchai Petchsri và 2 trợ lý cũng cấp FIFA là Rawut Nakarit và Thanes Chuchuen được AFC mời tham gia điều hành.

Cũng giống các trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á có tuyển Việt Nam thi đấu vừa qua, tại giải U.23 châu Á sắp tới AFC cũng sử dụng VAR cho toàn bộ 32 trận ở vòng chung kết. Ngoài ra, trong năm 2022, AFC cũng áp dụng VAR tại vòng 1/8 AFC Champions League 2022, hay trước đó từ vòng tứ kết giải Asian Cup nữ ở Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.