Trọng tài người Jordan điều khiển trận đại chiến Thái Lan - Việt Nam

26/12/2021 18:47 GMT+7

Ban tổ chức AFF Cup vừa công bố danh sách nhân sự 2 đội Thái Lan, Việt Nam cùng tổ trọng tài ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 vào tối nay. Chúng ta gặp lại người cũ - trọng tài Ahmad Yacoub Ibrahim.

Nói là người cũ vì ông Yacoub Ibrahim chính là trọng tài chính trận Việt Nam thắng Lào tại vòng bảng AFF Cup 2020 vừa qua. Trợ lý 1 là trọng tài người Jordan Mansour Muhsen còn trợ lý 2 là trọng tài người UAE Abdulla Ali.

Ở trận Việt Nam gặp Lào, trọng tài Yacoub Ibrahim điều khiển khá tốt, không để lại điều tiếng gì. Trọng tài Ahmad Yacoub Ibrahim 36 tuổi, được phong cấp trọng tài FIFA cách đây 7 năm. Đã từng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2018, 2022. Ông Yacoub Ibrahim cũng đã từng điều khiển 9 trận đấu giao hữu cấp độ đội tuyển quốc gia và 3 trận đấu ở AFC Champions League.

Thành Chung và tuyển Việt Nam gặp lại trọng tài Ibrahim

VFF

Trọng tài Ibrahim đã từng bắt nhiều trận tại vòng loại World Cup 2022

VFF

3 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 mà ông cầm còi là trận Brunei gặp Mông Cổ, Myanmar gặp Nhật Bản và Li Băng gặp Sri Lanka. Trong đó, trận Brunei gặp Mông Cổ, trọng tài này đã rút ra 6 thẻ vàng.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, sau khi VFF có kiến nghị về công tác trọng tài 2 trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, trong đó có trận Việt Nam gặp Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã cho biết, sẽ cố gắng cắt cử trọng tài có chất lượng ở chặng còn lại của giải đấu.

Ở trận Việt Nam thua Thái Lan, trọng tài Adba đã xử lý nhiều tình huống thiếu chuẩn xác cho cả đội Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, những tình huống thua thiệt do quyết định của trọng tài này hầu hết thuộc về đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.