Trọng tài Ngô Duy Lân được quay lại bắt chính khi V-League 2022 tái xuất

27/09/2022 16:48 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được đề xuất từ Ban Trọng tài lịch phân công làm nhiệm vụ của các giám sát, trọng tài tại vòng 17 V-League 2022.

Sau hai tuần nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải tam hùng thời gian FIFA Days, V-League 2022 sẽ quay lại với vòng 17 vào 2 ngày 30.9 và 1.10.

Ban Trọng tài đã báo cáo với VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về nhân sự giám sát và trọng tài làm nhiệm vụ ở vòng đấu này. Đáng chú ý, trọng tài Ngô Duy Lân đã được quay lại bắt chính trận SLNA gặp Viettel trên sân Vinh (vào 18 giờ ngày 1.10). Hai trợ lý gồm Nguyễn Trung Hậu, Phạm Phú Hưng. Trọng tài thứ 4 (trọng tài bàn) Nguyễn Viết Duẩn. Giám sát trọng tài Võ Minh Trí.

Trọng tài Ngô Duy Lân

MINH TÚ

Sau sai sót nghiêm trọng ở vòng 12 (không cho đội HAGL được hưởng phạt đền vì không phát hiện ra pha phạm lỗi trong vòng cấm của Đỗ Duy Mạnh - đội Hà Nội, nên trọng tài Lân cũng không rút thẻ cảnh cáo Duy Mạnh), trọng tài Lân bị kỷ luật.

Ban Trọng tài VFF đã không bố trí trọng tài Ngô Duy Lân làm nhiệm vụ vòng 13 và vòng 14. Đến vòng 15, trọng tài người Long An được phân công làm trọng tài thứ 4 (trọng tài bàn) trận đội Bình Dương gặp đội Viettel trên sân Bình Dương vào ngày 2.9. Vì đi làm nhiệm vụ quốc tế nên trọng tài Lân không làm nhiệm vụ ở vòng 16 V-League 2022.

Trở lại với lịch phân công của Ban Trọng tài tại vòng 17, trọng tài Vũ Nguyên Vũ điều khiển trận đội Hải Phòng gặp HAGL vào 18 giờ ngày 30.9 trên sân Lạch Tray; cùng các trợ lý Hoàng Duy Tuấn, Trần Văn Hải, trọng tài bàn Vũ Phúc Hoan. Giám sát trọng tài Nguyễn Tấn Hiền.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái điều khiển trận đội TP.HCM gặp đội Sài Gòn vào 19 giờ 15 ngày 30.9 trên sân Thống Nhất. Hai trợ lý gồm Nguyễn Lâm Minh, Nguyễn Minh Tuấn; trọng tài bàn Trần Đình Thịnh. Giám sát trọng tài Trần Khánh Hưng.

Ngày 1.10, ngoài trận do trọng tài Ngô Duy Lân điều hành, còn 3 trận khác, lịch phân công như sau: Trận đội Thanh Hóa gặp đội Bình Định trên sân Thanh Hóa vào 17 giờ, do trọng tài Hoàng Ngọc Hà điều hành; 2 trợ lý Trần Duy Khánh, Phan Huy Hoàng; trọng tài thứ 4 Nguyễn Ngọc Châu. Giám sát trọng tài Đào Văn Cường.

Trận đội Nam Định gặp đội Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường, tổ trọng tài Nguyễn Trung Kiên (bắt chính), Trương Đức Chiến, Nguyễn Trung Thiện, Trương Hồng Vũ (trọng tài bàn). Giám sát trọng tài Phạm Phú Hùng.

Trận đội Hà Nội gặp đội Bình Dương trên sân Hàng Đẫy, tổ trọng tài gồm Nguyễn Mạnh Hải, Lê Thanh Tùng, Phan Thụy Sỹ, Hoàng Thanh Bình. Giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.