Trọng tài lại lên “bàn mổ”

12/03/2012 02:43 GMT+7

Vòng 9 V-League cuối tuần qua lại rộ lên những vấn đề liên quan đến công tác trọng tài (TT) khi nhiều đội bóng cho rằng TT có nhiều tình huống xử lý không chính xác hoặc thiếu công tâm, gây ức chế tâm lý và làm ảnh hưởng kết quả trận đấu.

Vòng 9 V-League cuối tuần qua lại rộ lên những vấn đề liên quan đến công tác trọng tài (TT) khi nhiều đội bóng cho rằng TT có nhiều tình huống xử lý không chính xác hoặc thiếu công tâm, gây ức chế tâm lý và làm ảnh hưởng kết quả trận đấu.

Tiêu biểu là bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+5 của Kiên Long Bank Kiên Giang trước đội chủ sân Chi Lăng khiến HLV Lê Huỳnh Đức đã chỉ trích tổ trọng tài cho rằng tình huống đó việt vị, còn cầu thủ lao vào muốn ăn thua đủ, khán giả ném vật lạ, may là lực lượng cảnh sát bảo vệ sân kịp thời bảo đảm an toàn cho TT.

Theo giám sát trận đấu Nguyễn Trọng Lợi khi trao đổi với trợ lý TT K’ Tuấn, ông được biết hậu vệ ĐN phá bóng bật vào một cầu thủ đồng đội khác dội xuống nên Oseni trong tư thế việt vị ghi bàn vẫn hợp lệ. Thế nhưng đây là tình huống nhạy cảm nên cần phải xem băng hình để xác định bàn thắng có hợp lệ hay không, cũng như tình huống tranh cãi trước đó là có chạm tay Oseni trước khi ghi bàn không. Hơn nữa, trận này có một số pha bóng mà TT chính Hoàng Anh Tuấn xử lý không thật tốt có phần gây ức chế cho đội chủ nhà, nên cũng sẽ được xem xét kỹ.

Trong trận Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Khatoco Khánh Hòa (KH), có tình huống Paulo sút bóng chạm tay hậu vệ KH trong vòng cấm, nhưng TT Nguyễn Phi Long bỏ qua. Phía HAGL đã phản ứng gay gắt vì cho rằng TT Phi Long thổi 2 trận HAGL gặp Kiên Giang và KH đều cố tình gây khó dễ cho đội bóng phố núi.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.