Trọng tài lại bị kêu tên sau trận thua của HAGL trước Hải Phòng

19/08/2022 21:52 GMT+7

Nhiều cổ động viên của HAGL tiếp tục phàn nàn về công tác trọng tài sau khi chứng kiến đội bóng phố núi nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku.

Chân sút ngoại Rimario đã quá khôn ngoan trong tình huống mang về quả phạt đền cho CLB Hải Phòng ở phút 22 và tự thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, có không ít cổ động viên HAGL cho rằng đó là một tình huống ngã không rõ ràng của Rimario trong vòng cấm và tác động của trung vệ Ahn Sae-hee là không đủ để trọng tài Trương Hồng Vũ thổi penalty.

Phút 35, Rimario là người đã có pha bóng xấu chơi với trung vệ Hữu Tuấn và tình huống xử lý của trọng tài chính tiếp tục vấp phải sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ HAGL cũng như những tiếng la ó từ khán giả trên sân Pleiku. Cụ thể, khi bị Hữu Tuấn đoạt bóng, ngoại binh của Hải Phòng đã bá tay vào cổ trung vệ HAGL. Mặc dù vậy, Hữu Tuấn vẫn thoát đi thành công nhưng trọng tài Vũ đã thổi phạt thay vì cho HAGL hưởng phép lợi thế và Rimario cũng không bị thẻ. Trước đó không lâu, ở phút 34, chính tiền đạo mở tỷ số cho Hải Phòng đã phải nhận 1 thẻ vàng vì cự cãi với cầu thủ của HAGL.

Rimario có tình huống xấu chơi với Hữu Tuấn

chụp màn hình

Đến phút 75, Võ Đình Lâm có pha đi bóng đột phá vào vòng cấm và té ngã khi gặp phải sự truy cản của Moses. Tuy nhiên, trọng tài Vũ đã ngay lập tức xua tay. Tình huống này lại khiến cho các cổ động viên của HAGL đặt dấu hỏi và so sánh với pha ngã trong vòng cấm của Rimario ở hiệp 1. Một tài khoản Facebook nhận định: "Quả pen đầu tiên (của Rimario) khác gì pha Đình Lâm bị phạm lỗi không, đều không quá rõ ràng nhưng thổi pen và từ chối pen không do dự. Chưa kể lần phạm lỗi thứ 2 của Rimario, chắc chắn là thẻ vàng thứ 2, nhưng dù cầu thủ HAGL phản ứng gay gắt vẫn chẳng có gì xảy ra".

Xuân Trường phân trần với quyết định của trọng tài Vũ

chụp màn hình

Trước đó, ở vòng 12 V-League, HAGL từng nhận thất bại tương tự với tỷ số 1-2 trước CLB Hà Nội. Ở trận này, đội bóng phố núi cũng thiệt thòi lớn khi trọng tài Ngô Duy Lân mắc lỗi nghiêm trọng làm thay đổi kết quả trận đấu và sau đó bị treo còi.

Còn ở trận thua Hải Phòng, đội bóng của HLV Kiatisak đã có 90 phút thi đấu không thực sự tốt. Bên cạnh những ý kiến phàn nàn về công tác trọng tài, nhiều người hâm mộ cũng thẳng thắn đưa ra nhận định rằng HAGL đã tự thua khi hàng phòng ngự chơi quá lỏng lẻo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.