Trọng tài FIFA điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Dortmund

25/11/2022 10:34 GMT+7

Tổ trọng tài người Malaysia gồm trọng tài chính Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin cùng 2 cộng sự Mohd Ari Shamil Rasid, Mohd Hariff Akhir điều hành trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Dortmund vào ngày 30.11. Trọng tài thứ 4 là ông Hoàng Ngọc Hà.

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (năm nay 32 tuổi) từng là trọng tài FIFA trẻ nhất Malaysia và người hâm mộ Việt Nam không quá lạ lẫm với cái tên này. Năm 2016, vị trọng tài này điều hành trận CLB Hải Phòng thắng Hà Nội T&T (tiền thân của CLB Hà Nội hiện nay) 2-1 trên sân Lạch Tray.

Trọng tài Nasaruddin tại Việt Nam năm 2016

VY KHÁNH

Ông Nasaruddin rút ra 3 thẻ vàng và truất quyền thi đấu đội trưởng Gonzalo của đội khách. Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định công tác điều hành của trọng tài này không có gì đáng chê trách, còn HLV Trương Việt Hoàng khen ngợi trình độ và cho rằng các đồng nghiệp Việt Nam nên học hỏi vị "vua sân cỏ" này.

Tại AFF Cup 2018, ông Muhammad Nasaruddin là trọng tài thứ 4 trận bán kết lượt đi giữa tuyển Philippines và tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đối phương. Giải đấu năm đó tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch sau 10 năm.

Trọng tài Nasaruddin được đánh giá cao

MINH CHIẾN

Cuối năm 2021, trọng tài Muhammad Nasaruddin cầm còi trận đấu cuối của đội U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2022. Đội U.23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar để giành quyền lọt vào vòng chung kết với thành tích toàn thắng.

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi đội bóng nước Đức có sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu như Emre Can, Mats Hummels hay Marco Reus.

Thầy Park hy vọng các học trò sẽ chơi tốt khi gặp Dortmund

MINH TÚ

HLV Park Hang-seo nói: “Dortmund là đội bóng rất mạnh về đào tạo trẻ. Họ xây dựng được hệ thống rất tốt. Cầu thủ của họ có nền tảng kỹ thuật, chiến thuật đều rất tốt. Tôi chắc chắn rằng dù chỉ là những cầu thủ U.23 nhưng về mặt kỹ thuật thì những cầu thủ này đều rất giỏi. Tôi có thể nói rằng cầu thủ nào cầu thủ nào được khoác áo đội bóng này, coi như họ đã có một nửa thành công trong sự nghiệp.

Về mặt kết quả, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ không để khán giả phải thất vọng. Còn mục tiêu thứ 2, tuyển Việt Nam có một số cầu thủ mới và chúng tôi cần thử nghiệm họ, kiểm tra đội hình cũng như năng lực của đội. Có lẽ, tuyển Việt Nam sẽ phải đặt cả 2 mục tiêu và thực hiện chúng”.

Từ ngày 23.11, tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận so tài với Borussia Dortmund. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục rèn quân, đá giao hữu và bước vào chinh phục AFF Cup 2022 từ ngày 20.12.

CLB Borussia Dortmund sẽ tới Việt Nam vào 1 giờ 15 ngày 29.11. Đội bóng nước Đức có nhiều hoạt động bên lề trước trận đấu như học làm phở, giao lưu tại tượng đài Lý Thái Tổ, giao lưu với sinh viên tại một số trường đại học và tham dự một số sự kiện khác. Marco Reus và đồng đội có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình từ 18 giờ đến 19 giờ 30 ngày 29.11. Buổi tập mở cửa tự do phục vụ khán giả.

Các trọng tài người Malaysia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào ngày 28.11. Hai trợ lý trọng tài gồm Mohd Ari Shamil Bin Abd Rasid, Mohd Hariff Bin Md Akhir còn trọng tài thứ 4 cũng là trọng tài FIFA người Việt Nam Hoàng Ngọc Hà.

Quế Ngọc Hải háo hức đối đầu với Borussia Dortmund

Trung vệ của đội tuyển Việt Nam cho biết trận đấu giao hữu vào ngày 30.11 trên sân Mỹ Đình rất đáng chờ đợi và hứa hẹn sẽ là màn tập dượt lý tưởng cho anh và đồng đội trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

"Chúng tôi rất hồi hộp và háo hức trước khi đối đầu với CLB lớn như Borussia Dortmund. Hy vọng các tuyển thủ có một trải nghiệm đáng nhớ để học hỏi và cọ xát trước AFF Cup 2022. Họ là đội bóng lớn, có nhiều cầu thủ nổi tiếng và được đông đảo người hâm mộ theo dõi. Tôi và đồng đội rất mong đông đảo người hâm mộ sẽ đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và CLB Dortmund trong trận đấu tới", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.