Trọng tài bắt trận U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia ‘bay màu’ trên mạng xã hội

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/05/2022 08:02 GMT+7

Tài khoản Instagram của trọng tài chính cầm còi trận U.23 Indonesia thua U.23 Thái Lan 0-1 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 31 ‘biến mất’ do bị dân mạng xâm nhập chỉ trích.

Trọng tài Yahya Ali Almulla điều khiển trận U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi rút đến 4 thẻ đỏ. Tài khoản Instagram của vị trọng tài người UAE đã bị cư dân mạng Indonesia tấn công dữ dội và giờ không thể tìm thấy, theo tờ Suara.

Đêm vỡ òa cảm xúc trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Trọng tài Yahya Ali Almulla (giữa) bị dân mạng Indonesia tấn công

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ở trận này, bàn thắng duy nhất của U.23 Thái Lan được ghi do công của Weerathep Pomphan trong hiệp phụ thứ nhất, giúp đội bóng của HLV Alexandre Polking vào chung kết gặp chủ nhà U.23 Việt Nam vào ngày 22.5.

Cuộc đối đầu này gây sốt trong dư luận vì trọng tài chính bị cho là có một số quyết định không công bằng, đặc biệt đối với tuyển U.23 Indonesia. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ của dư luận Indonesia đối trọng tài người UAE là quyết định phạt thẻ đỏ đối với Ricky Kambuaya, Firza Andika và Rahmat Irianto ở phút cuối hiệp phụ thứ 2. Trong khi đó, một cầu thủ U.23 Thái Lan phải nhận thẻ đỏ là William Gabriel Widersjoe.

Tài khoản Instagram của trọng tài Yahya Ali Almulla biến mất sau khi bị dân mạng Indonesia tấn công

CHỤP MÀN HÌNH

Sau trận đấu, tài khoản Instagram của trọng tài Yahya Ali Almulla đã được cư dân mạng Indonesia lan truyền. Không lâu sau, tài khoản của “ông vua áo đen” này lập tức bị dân mạng Indonesia tấn công. Họ đã trút sự bức xúc vào cột bình luận của tài khoản Instagram của trọng tài đến từ Tây Á, dẫn đến tài khoản mau chóng biến mất.

Xô xát giữa cầu thủ 2 đội ở cuối hiệp phụ thứ 2 dẫn đến cơn mưa thẻ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cũng sau thất bại bán kết hôm 19.5, dân mạng của Indonesia cũng tấn công tài khoản mạng xã hội của tuyển U.23 Thái Lan. Họ đã ví các cầu thủ của Thái Lan là “vua đóng kịch” với một số pha té ngã tiểu xảo, dẫn đến mưa thẻ.

Với trận thua này, tuyển U.23 Indonesia vẫn còn cơ hội giành HCĐ nếu đánh bại U.23 Malaysia (thua U.23 Việt Nam 0-1 ở trận bán kết còn lại) ở trận tranh hạng 3 vào ngày 22.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.