Trồng cây, trụ bê tông chờ đền bù

07/02/2023 08:28 GMT+7

Khi hay tin địa phương sắp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều người dân đã rủ nhau trồng chuối, thanh long, chôn trụ rào chờ đền bù.


Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường vành đai nối xã Chư Hreng và P.Trần Hưng Đạo (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) những ngày qua, hàng chục hộ dân ồ ạt trồng cây, xây hàng rào… với hy vọng được đền bù. Bởi theo kế hoạch, trong thời gian tới, TP.Kon Tum sẽ đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu vực phía nam.

Dự án sẽ thực hiện xây dựng các công trình như trạm y tế, chợ, công viên dọc theo tuyến đường vành đai tại xã Chư Hreng. Khi nắm được thông tin này, nhiều người dân đã tìm cách trồng chuối, thanh long hoặc chôn thêm trụ bê tông trên diện tích đất trong phạm vi dự án.

Trồng cây, trụ bê tông chờ đền bù  - Ảnh 1.

Không ít hộ gia đình chôn cả trụ bê tông để chờ đền bù

ĐỨC NHẬT

Ông Đào Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Chư Hreng, cho biết đơn vị đã nắm được việc một số người dân trồng chuối, thanh long trên khu vực quy hoạch các trụ sở trên. Tuy nhiên, theo ông Chinh, trước thời điểm người dân trồng cây, chôn trụ bê tông, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm kê và chụp ảnh hiện trạng. Do đó dù cho người dân có trồng cây hay xây dựng cũng sẽ không được đền bù.

Cũng theo ông Chinh, vào cuối năm 2021, trên địa bàn xã Chư Hreng đã diễn ra tình trạng người dân xây hòn non bộ, hàng rào hoặc trồng chuối, thanh long để chờ đền bù. Cụ thể, khi có thông tin đường Đồng Nai sẽ được nâng cấp, mở rộng, nhiều người dân đã tìm cách trồng cây, xây dựng các công trình phụ bằng xi măng trên diện tích đất thuộc khu vực quy hoạch. Dọc tuyến đường Đồng Nai, những hàng chuối, thanh long mọc lên san sát. Không những vậy, một số hộ dân còn xây dựng hòn non bộ, bể cá, hàng rào. Để tránh việc kiểm tra của chính quyền địa phương, một số hộ lén lút xây dựng, trồng cây vào ban đêm.

Nắm bắt được vụ việc, UBND xã đã tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng, trồng cây trên khu vực tuyến đường quy hoạch và yêu cầu tháo dỡ các công trình xây dựng nằm trong phạm vi dự án. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều hộ vẫn chưa chấp hành.

Ông Ka Rô Chinh, Bí thư Đảng ủy xã Chư Hreng, cho hay việc yêu cầu người dân tháo dỡ gặp nhiều khó khăn, thậm chí khi cán bộ xã đến nhắc nhở còn bị đe dọa. "Xã luôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không thực hiện trồng cây, xây dựng trong phạm vi quy hoạch các dự án. Đến khi dự án thực hiện, nếu người dân không tháo dỡ, các cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế", ông Ka Rô Chinh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.