Trồng 2 tuyến đường mai vàng trước Đại nội Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
11/05/2020 07:12 GMT+7

Sáng 10.5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo TP.Huế và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế , Trung tâm công viên cây xanh TP.Huế đã chính thức trồng mai vàng (hoàng mai) tại 2 tuyến đường trước Đại nội Huế (ảnh).

Có 50 gốc mai vàng cao 4 - 5 m, tuổi đời từ 30 - 60 năm đã được trồng dọc theo 2 tuyến đường trước Đại nội Huế. Thời gian tới, công nhân sẽ tiếp tục trồng thêm đủ 182 cây mai vàng để hình thành nên tuyến đường hoàng mai cho Huế. Kinh phí thực hiện tuyến đường hoàng mai này hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa do các doanh nghiệp tài trợ.
Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị UBND TP.Huế và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, Trung tâm công viên cây xanh cần phối hợp để sớm hình thành tuyến đường hoàng mai nhằm tạo điểm nhấn cho TP.Huế vào mùa xuân khi mai nở rộ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.