Tròn một năm Covid-19 xâm nhập, TP.HCM có bao nhiêu ca nhiễm?

Duy Tính
Duy Tính
23/01/2021 17:16 GMT+7

Hôm nay, ngày 23.1, tròn 1 năm dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam. 2 ca nhiễm đầu tiên điều trị tại TP.HCM là 2 cha con người Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc ).

Ngày 23.1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tính từ ngày 23.1.2020 đến 7 giờ ngày 23.1.2021, đúng 1 năm dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam, TP.HCM đã có 162 ca nhiễm Covid-19. Trong đó: 148 ca đã điều trị khỏi bệnh, 14 trường hợp đang điều trị.
Trên phạm vi cả nước, theo Bộ Y tế, tính từ ngày 23.1.2020 đến 7 giờ ngày 23.1.2021, Việt Nam đã 1.548 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 1.411 ca đã khỏi bệnh, 99 ca đang điều trị. Cả nước cũng đã có 35 ca tử vong.
TP.HCM hiện đang tăng cường giám sát, thực hiện cách ly phòng Covid-19 người nhập cảnh theo quy định; giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú.
Về công tác lấy mẫu xét nghiệm thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú, TP.HCM đã lấy mẫu 13.177 trường hợp, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới.
TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 các nhóm nguy cơ cao: bến xe, bệnh viện, doanh nghiệp, khu nhà trọ…, chưa phát hiện trường hợp dương tính; xét nghiệm đối với bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly.
Hiện tại, TP.HCM có 2.226 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung phòng Covid-19 và 5 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.