Trộm ô tô của anh ruột mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài

31/03/2016 11:30 GMT+7

Sau khi ông N.Đ.L báo mất xe, cơ quan chức năng tiến hành điều tra và phát hiện nghi phạm chính là em ruột của nạn nhân.

Sau khi ông N.Đ.L báo mất xe, cơ quan chức năng tiến hành điều tra và phát hiện nghi phạm chính là em ruột của nạn nhân.

Nguyễn Đình Thủy tại cơ quan chức năng - Ảnh: Nguyễn PhúcNguyễn Đình Thủy tại cơ quan chức năng - Ảnh: Nguyễn Phúc
Sáng 31.3, đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho hay đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Thủy (26 tuổi, trú khối 3A, TT.Khe Sanh) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.
Trước đó, sáng 26.3, ông N.Đ.L (cùng trú khối 3A) đến cơ quan công an trình báo việc bị mất trộm ô tô BS 74A - 005.98. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm chính là Nguyễn Đình Thủy (em ruột của ông L.).
Trộm ô tô của anh ruột mang đi cầm để tiêu xài 1Chiếc xe ô tô bị trộm tại cơ quan chức năng  - Ảnh: Nguyễn Phúc
Tại trụ sở công an, Thủy khai nhận, khuya 25.3 đã lấy trộm xe của ông L. và chạy một mạch về TP.Đông Hà, cầm cố xe cho 1 tiệm cầm đồ ở P.Đông Thanh với số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, Thủy quay lại Khe Sanh dùng số tiền bất chính để chuộc xe máy và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan chức năng cho biết Thủy có lịch sử sử dụng ma túy và là đối tượng thuộc diện quản lý của Công an H.Hướng Hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.