Trộm mô tô phân khối lớn ngay sân tòa án Anh, thanh niên rút mã tấu dọa chém người

Khánh An
Khánh An
03/12/2022 10:14 GMT+7

Nhóm 3 đối tượng đi 2 xe máy tìm cách trộm chiếc mô tô phân khối lớn ngay tại sân tòa án ở London (Anh), trong đó 2 kẻ đã lãnh án.

3 tên đi trên 2 xe tay ga trước khi một tên lấy trộm chiếc mô tô phân khối lớn

cảnh sát vùng đô thị lo

Hãng AFP ngày 3.12 đưa tin 2 kẻ trộm trẻ tuổi vừa bị tuyên án trong vụ trộm táo tợn tại London (Anh) khi cùng 1 tên khác tìm cách trộm chiếc mô tô phân khối lớn bên ngoài tòa án.

Bị cáo Deon-Dre Rogers-Barrett (19 tuổi) cùng đồng phạm Shay Hollis (18 tuổi) và một nghi phạm chưa xác định đã tìm cách trộm chiếc mô tô BMW trị giá 15.000 bảng Anh (450 triệu đồng) tại sân tòa án Snarebrook ở phía đông bắc London hồi tháng 4.

Phát hiện sự việc, các nhân viên bảo vệ đóng cổng và tìm cách ngăn chặn thì bị Hollis rút mã tấu đe dọa. Bọn trộm sau đó vứt chiếc mô tô phân khối lớn, gây thiệt hại hàng ngàn bảng Anh và bỏ chạy.

Chúng còn bỏ lại 2 chiếc xe tay ga, mũ bảo hiểm và mã tấu. Cảnh sát vùng đô thị London sau đó lần ra nghi phạm dựa trên những chứng cứ ở hiện trường và biển số xe.

Cả nhóm bỏ chạy trong khuôn viên tòa, trước khi vứt xe bỏ trốn

cảnh sát vùng đô thị london

Ban đầu, thậm chí Rogers-Barrett còn giả vờ gọi cho cảnh sát để báo tin giả về việc bị cướp xe máy và điện thoại di động, hòng trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, 2 nghi phạm đã bị bắt và sau đó đã nhận tội.

Rogers-Barrett bị tuyên 21 tháng tù treo và buộc phải tham gia phục hồi nhân phẩm. Hollis bị tuyên 18 tháng giám sát và 12 giờ lao động công ích, đồng thời phải bồi thường 500 bảng Anh cho nạn nhân.

Trước đó, Hollis đã nhận tội gây thiệt hại tài sản, dùng vũ khí đe dọa người khác và gây rối trật tự nơi công cộng. Theo sĩ quan cảnh sát Ian Croxford, 3 đối tượng trên dự định trộm chiếc mô tô phân khối lớn đắt tiền trong vụ việc được tiến hành một cách táo bạo và trơ trẽn khi gây án ngay tại sân tòa, bất chấp pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.