Trộm cát hoành hành dọc tuyến ven biển

25/09/2017 08:41 GMT+7

Hàng ngàn khối cát trắng dọc tuyến đường cứu hộ ven biển tại Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ' cát tặc ' khai thác bất chấp sự phản ứng của người dân.

Tuyến đường cứu hộ ven biển phía đông Quảng Nam, đặc biệt là tại địa bàn 2 xã Tam Thăng và Tam Phú (TP.Tam Kỳ), đang trở thành “điểm nóng” về nạn trộm cát. Tại đây, nhiều đồi cát trắng bị cày xới, khoét từng hõm sâu để lộ ra những bờ vực cao.
Nhiều hố sâu lớn, nhỏ cũng theo đó xuất hiện, với độ sâu từ 4 - 6 m, có hố vết xúc cát còn rất mới. Ước tính khối lượng cát bị lấy đi lên đến hàng ngàn m3 trong thời gian qua. Những con đường dẫn vào đồi cát vẫn còn nguyên dấu bánh xe tải cùng các ván gỗ lót đường cho xe chạy.
Theo một số người dân địa phương, nạn khai thác cát trái phép diễn ra gần 10 năm nay với mức độ ngày càng nghiêm trọng, có quy mô, diễn ra với tần suất dày đặc vào ban đêm. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, gửi đơn lên các cấp chính quyền nhưng “cát tặc” vẫn hoành hành. Ông Đ.H.H (67 tuổi, ở thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú) cho biết cứ vào quãng từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, tại khu vực thôn Ngọc Mỹ, thôn Kim Đới trong xã, thường có 2 - 3 xe tải ra vào xúc trộm cát. “Chúng tôi từng kiến nghị lên UBND tỉnh, khi cơ quan chức năng vào cuộc thì "cát tặc" có dấu hiệu ngừng hoạt động, nhưng một thời gian sau lại tiếp diễn", ông H. ngao ngán.

tin liên quan

Ngang nhiên trộm cát trắng
Nhu cầu lớn, giá thành cao nên hàng ngàn mét khối cát trắng dọc tuyến đường 129 ven biển (thuộc H.Thăng Bình, Quảng Nam) đang bị “cát tặc” ngang nhiên khai thác đem đi bán, bất chấp sự phản ứng của người dân và chính quyền địa phương.
Ông N.V.V (50 tuổi, thôn Ngọc Mỹ) cũng ngán ngẩm khi nói về khu vực bị trộm cát nằm sát rừng phòng hộ PACSA, và lo ngại khu vực này sẽ sạt lở, rừng phòng hộ cũng bị tàn phá... “Nhiều diện tích lúa của bà con gần khu vực khai thác cát trái phép cũng có nguy cơ sạt lở rất cao”, ông V. cảnh báo.
Xe tải vào xúc trộm cát tại khu vực xã Tam Thăng, bị cơ quan chức năng bắt giữ tối 2.9 Ảnh: Q.Đình
Ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, cho hay hiện nay trên địa bàn xã có 4 bãi cát lớn thường xuyên bị "cát tặc" xúc trộm, đa số vào thời điểm 1 - 2 giờ sáng. Chính quyền xã nhiều lần tổ chức truy quét, bắt giữ nhưng nạn trộm cát vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". “Việc xử phạt hành chính còn rất nhẹ, không đủ sức răn đe. Thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức truy quét thường xuyên và xin hỗ trợ thêm lực lượng từ cấp trên”, ông Phong nói.
Theo thống kê của Đội cảnh sát kinh tế, Công an TP.Tam Kỳ, trong 8 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã bắt và xử lý 13 vụ, xử phạt 58 triệu đồng. Theo đánh giá của Công an TP.Tam Kỳ, tình trạng khai thác cát trái phép tại địa bàn này diễn biến tương đối phức tạp và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục vào cuộc truy quét, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.