Trộm cắp tài sản bị phát hiện, trốn vào nhà vệ sinh

Nam Long
Nam Long
17/07/2023 10:21 GMT+7

Hai người đi trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng, khi bị phát hiện, 1 người trốn vào nhà vệ sinh nhưng sau đó cả 2 bị bắt.

Ngày 17.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Nhựt (31 tuổi) và Lê Tuấn Lợi (17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại nhà trọ ở TT.Tân Quới, H.Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đi ăn trộm, trốn cả đêm trong nhà vệ sinh vẫn không thoát

Đi trộm cắp tài sản bị phát hiện nên trốn vào nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Nhựt (phải) và Lê Tuấn Lợi tại cơ quan công an

NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 10.7, Nhựt và Lợi nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Ngay sau đó, Lợi chạy xe máy biển số 66S1- 544.65 chở Nhựt từ nhà trọ ra hướng QL1. Khi đến đoạn thuộc xã Phú Lộc, H.Tam Bình, thấy một nhà dân còn mở cửa, Lợi dừng xe cho Nhựt mở cổng rào đi vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động, 1 lap top và 1 xe máy.

Sau khi lấy được tài sản, cả 2 đổi biển số xe vừa trộm rồi đi đến TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cầm được 7 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Đi trộm cắp tài sản bị phát hiện nên trốn vào nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Tang vật được công an thu giữ

NAM LONG

Khoảng 0 giờ ngày 15.7, Nhựt và Lợi tiếp tục chạy xe máy đến xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình, đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản nhưng bị phát hiện. Nhựt liền lẻn vào nhà vệ sinh lẩn trốn.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, bị người dân phát hiện, Nhựt bỏ chạy ra ngoài, nhảy xuống sông nhưng bị bắt giữ giao cho công an xử lý. Sau đó Lợi cũng bị bắt.

Đi trộm cắp tài sản bị phát hiện nên trốn vào nhà vệ sinh - Ảnh 3.

Xe máy tang vật được công an thu hồi

NAM LONG

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi trộm cắp và cho biết trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm khác trên địa bàn H.Bình Tân.

Vụ trộm cắp tài sản trên đang được Công an H.Tam Bình điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.