Trộm cắp để sang Campuchia đánh bạc, thua sạch gần 1 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/11/2023 16:15 GMT+7

Nguyễn Hữu Phúc thường xuyên qua Campuchia đánh bạc dẫn đến nợ nần, nên Phúc về Việt Nam liên tiếp đột nhập cửa hàng F., trộm cắp tài sản trị giá gần 1 tỉ đồng và tiếp tục thua sạch tại Campuchia.

Ngày 21.11 ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Phúc (32 tuổi, ngụ P.Quảng Phong, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) 17 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, rạng sáng 25.11.2022, Nguyễn Hữu Phúc cầm theo 1 kìm cộng lực và 2 thanh kim loại đến cửa hàng F. đường Điện Biên Phủ (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Phúc dùng kìm phá khóa, đột nhập trộm cắp, nhưng lúc này do có nhiều người đi lại trước cửa hàng, Phúc không mang tài sản ra được nên bỏ về.

Trộm cắp để sang Campuchia đánh bạc, thua sạch gần 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phúc lãnh 17 năm tù

NGUYỄN TÚ

Ngày 7.12.2022, Phúc tiếp tục đi tìm các cửa hàng điện thoại sơ hở để trộm cắp và nhắm vào cửa hàng F. đường Ngô Quyền (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Rạng sáng 8.12.2022, Phúc mang kìm cộng lực và 2 thanh kim loại, nhanh chóng dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa cửa cuốn phía ngoài, cắt dây xích khóa của gương và đột nhập vào bên trong. Phúc đến nơi đặt két sắt dùng 2 thanh kim loại cạy mở két sắt, trộm cắp số tiền 302,5 triệu đồng.

Sau đó, Phúc tiếp tục đi đến các kệ trưng bày điện thoại, dùng 2 thanh sắt cạy cửa tủ lấy 32 điện thoại di động (trong đó có 11 iPhone 13, 12 iPhone 14, 9 iPhone 12), 2 đồng hồ thông minh Apple Watch, 2 máy tính bảng iPad Gen 10, 1 phụ kiện nhập khẩu sạc 20W. Tổng trị giá tài sản hơn 650 triệu đồng.

Phúc vứt kìm cộng lực và 2 thanh kim loại tại hiện trường rồi chạy xe máy vào TP.Quảng Ngãi. Phúc tiếp tục đón xe khách vào TP.HCM, thuê 2 phòng trong nhà nghỉ, 1 phòng cất giấu tài sản trộm cắp, 1 phòng để ở.

Sáng hôm sau, Phúc đổi màu sơn xe máy rồi gắn biển số giả, trong thời gian từ ngày 10.12.2022 đến 7.1.2023, Phúc mang điện thoại đi bán ở nhiều nơi tại Bình Dương và TP.HCM, bán qua mạng xã hội.

Phúc khai nhận, do mê cờ bạc, thường xuyên qua Campuchia đánh bạc dẫn đến nợ nần nên Phúc trộm cắp. Số tiền bán điện thoại và trộm được, Phúc tiếp tục mang qua Campuchia đánh bạc. Sau khi thua hết, Phúc quay về TP.HCM, chuẩn bị phương án tiếp tục trộm cắp thì bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản mà Phúc chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Phúc đã có 2 tiền án trộm cắp tài sản.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.