Trở về với giải nhì, đội Trường ĐH Thủy lợi vẫn được xem là 'nhà vô địch'

Quý Hiên
Quý Hiên
29/03/2023 12:36 GMT+7

Chào đón đội bóng đá Trường ĐH Thủy lợi trở về sau khi đoạt ngôi á quân giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên năm 2023, GS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi khẳng định, ban huấn luyện và các cầu thủ vẫn là "nhà vô địch".


Ngày 29.3, đội bóng đá Trường ĐH Thủy lợi đã từ TP.HCM trở về đến Hà Nội, được các thầy lãnh đạo nhà trường và các nhà tài trợ, các CĐV chào đón trong không khí hân hoan, sau khi đội đạt giải nhì giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam năm 2023. Dịp này, Trường ĐH Thủy lợi nhận tin vui đúp khi nhóm sinh viên của trường dự thi cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Huế cũng đạt giải ba.

Trở về với giải nhì, đội Trường ĐH Thủy Lợi vẫn được xem là 'nhà vô địch' - Ảnh 1.

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức lễ mừng công, đón chào đội bóng đá của trường

QUỐC TUẤN

Highlight Chung kết: ĐH Huế 2-2 ĐH Thủy lợi (luân lưu 4-2)

Để đón chào sự trở về của cả 2 đội, Trường ĐH Thủy lợi đã tổ chức một lễ mừng công, khen thưởng các em và các thầy trong ban huấn luyện đội bóng đá, các thầy cô hướng dẫn sinh viên có dự án tham gia cuộc thi sinh viên khởi nghiệp.   

Tại lễ mừng công, GS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi gọi các cầu thủ trong đội bóng là "những người đã mang lại vinh quang cho Trường ĐH Thủy lợi trong những ngày vừa qua".  Theo GS Hiệu trưởng, để đạt được thành tích như hôm nay là nhờ bao công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí phải chịu cả những sự tổn thương về sức khỏe của các em sinh viên - cầu thủ trong đội bóng đá Trường ĐH Thủy lợi.

Nhìn lại hành trình diệu kỳ Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023

"Chưa có giải đấu nào dành cho sinh viên mà chất lượng chuyên môn tốt như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam do Báo Thanh Niên tổ chức, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chưa có giải đấu nào của thanh niên - sinh viên thu hút được đông đảo sự quan tâm của khán giả như giải đấu này. Các bạn cầu thủ đã cực kỳ xuất sắc. Kiên trì, kiên nhẫn, tâm huyết, trách nhiệm, ý chí quật cường. Trong bất kỳ trận đấu nào các bạn cũng đã chiến đấu hết mình", GS Thụ nhận xét.

Trở về với giải nhì, đội Trường ĐH Thủy Lợi vẫn được xem là 'nhà vô địch' - Ảnh 2.

Các cầu thủ đội bóng đá Trường ĐH Thủy lợi bày tỏ niềm vui của người chiến thắng khi trở về đến trường, chiều tối 28.3

QUÝ HIÊN

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 26.3: ĐH Huế lên ngôi vô địch trong trận cầu cảm xúc

GS Thụ cũng chia sẻ sự thông cảm với đội để thua trong trận đá đầu tiên của mình trong vòng chung kết, khi mà chiều hôm trước các cầu thủ vừa giành chức vô địch giải futsal dành cho sinh viên. Thậm chí, cả đội còn không kịp thay quần áo mà ra luôn sân bay Nội Bài bay vào TP.HCM và chiều hôm sau đá luôn trận đầu tiên vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Theo GS Thụ, dù đã để thua trận đầu tiên, nhưng trong suốt vòng chung kết, đội bóng đá Trường ĐH Thủy lợi vẫn được tất cả các đội bạn dành sự tôn trọng rất cao, đội nào khi đấu với đội Thủy lợi đều phải e dè. Các cầu thủ  đã thực sự mang lại niềm tự hào, mang lại vinh dự cho Trường ĐH Thủy lợi.

"Tôi theo dõi nhiều giải đấu bóng đá của sinh viên, nhưng không thấy giải nào mà hội tụ đủ anh tài, có trình độ chuyên môn đồng đều giữa các đội, như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Vì thế mà tôi cho rằng trận đấu nào trong vòng chung kết cũng là trận chung kết. Thật sự là rất khó khăn cho các đội chiến thắng", GS Thụ bình luận.

GS Thụ nhấn mạnh: "Dù các em chỉ đạt giải nhì, nhưng trong lòng người hâm mộ Trường ĐH Thủy lợi, các em vẫn là những nhà vô địch". 

Phát biểu tại lễ mừng công, cầu thủ Phạm Thành An, đội trưởng đội bóng, cũng cho biết khi bắt đầu bước vào giải đấu, đội Trường ĐH Thủy lợi gặp nhiều khó khăn. Hơn một nửa đội hình vừa bay vào TP.HCM đêm hôm trước thì chiều hôm sau đã phải thi đấu ngay. Và thật không may đã thua trận đầu tiên của vòng chung kết.

Trở về với giải nhì, đội Trường ĐH Thủy lợi vẫn được xem là 'nhà vô địch' - Ảnh 3.

Đội Trường ĐH Thủy lợi nhận ngôi á quân giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023

ĐỘC LẬP

Sau trận thua, các cầu thủ gặp nhiều sức ép cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng toàn đội đã nhận được sự chia sẻ, động viên từ các thầy trong ban huấn luyện, các thầy trong ban giám hiệu, từ các CĐV. Có cả những CĐV không quen biết, thậm chí không phải là sinh viên Trường ĐH Thủy lợi, sau trận thua đó đã nhắn tin cổ vũ, động viên đội bóng.

"Nhờ những sự động viên đó mà chúng em vượt qua được những khó khăn, thể hiện được bản lĩnh ở những trận tiếp theo. Trường ĐH Thủy lợi đã bước tiếp đến trận đấu cuối cùng. Việc thua ở trận chung kết chắc chắn làm cho chúng em buồn, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì thấy vẫn vui vì đã thi đấu hết mình, giữ được lời hứa với các thầy là cố gắng hết khả năng có thể để mang thành tích tốt nhất về cho đội tuyển Trường ĐH Thủy lợi, hơi đáng tiếc là không gặp may mắn", Phạm Thành An chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.