Trò đục đá tìm khủng long thành ‘hot trend’

01/09/2022 14:07 GMT+7

Vốn là đồ chơi của trẻ em, trò đục đá tìm khủng long ‘hóa thạch’ bỗng có sức hút với cả người lớn ở Hà Nội và TP.HCM nhờ trở thành trào lưu trên mạng xã hội .

Dù chỉ là trò chơi của trẻ nhỏ nhưng bộ môn này lại khiến giới trẻ thích thú vì được trải nghiệm cảm giác như một nhà khảo cổ học.

Chiều 31.8, khu đục đá tìm khủng long trong một trung tâm mua sắm tại Q.Bình Tân (TP.HCM) chật kín chỗ, nhiều người xếp hàng dài chờ chọn đá và nhận bộ dụng cụ gồm búa, vít, cọ để đi tìm “cổ vật”.

Khủng long “hóa thạch” bên trong khối đá

Ý LÊ

Đầu tháng 8, trò đục đá tìm khủng long xuất hiện trong một trung tâm thương mại ở Hà Nội thu hút nhiều bạn trẻ thử sức rồi quay clip đăng lên TikTok. Nhanh chóng, trò giải trí mới trở thành “hot trend” và đã có mặt tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM vào tuần rồi.

Với bộ môn này, người chơi sẽ hóa thân thành một “nhà khảo cổ” truy tìm “cổ vật” nằm sâu trong khối đá làm từ thạch cao. “Cổ vật” bí ẩn gồm các tạo hình như xương khủng long, voi ma mút, xương quái thú, kim tự tháp Ai Cập, đá ma thuật…

Nhiều người xếp hàng dài chờ chọn đá để thử sức với bộ môn khá mới mẻ

Ý LÊ

Liên tục xem được các clip đục đá tìm khủng long trên mạng, Lê Văn Lợi (22 tuổi, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) dành cả buổi tối đi “bắt trend” cùng hội bạn thân tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, TP.HCM.

“Tôi lướt TikTok thấy trò này lâu rồi nhưng ở Hà Nội, đợi mãi đến khi TP.HCM vừa có là đi trải nghiệm ngay, công nhận rất thú vị. Ban đầu là cảm giác tò mò không biết bên trong ẩn chứa điều gì, tiếp đến “cổ vật” dần hiện ra thì phải hết sức tập trung để đục cho khéo léo, sau cùng là sung sướng khi thu được chiến lợi phẩm”, Lợi hào hứng chia sẻ.

Những “cổ vật” được tìm thấy khiến giới trẻ thích thú

Ý LÊ

Cũng tại đây, Nguyễn Thị Kim Ngân (23 tuổi, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết đã xếp hàng hơn nửa tiếng mới nhận được đá và có chỗ ngồi. “Âm thanh đục đá lạch cạch vang đều cả một khu đã lôi cuốn tôi và nhiều người ghé vào thử sức. Vị trí tôi ngồi ở trung tâm, cảm giác như hòa vào một đoàn người đi tìm “báu vật” thật sự khi ai cũng chăm chú vào khối đá rồi ra sức đục, rất vui. Tôi nghĩ chán tô tượng rồi thì đây là trò mới giúp xả stress hiệu quả, chắc chắn sẽ thu hút rất đông bạn trẻ trong dịp lễ 2.9”, Ngân nói.

Lê Văn Lợi (bìa phải) cùng hội bạn thân “check-in” với “trend” mới

Ý LÊ

Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đá từ thạch cao nên rất dễ đục, chỉ 15 phút cô đã tìm được “cổ vật”

Ý LÊ

Chọn một góc ngoài bìa, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thi (35 tuổi, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) cặm cụi đục từng mảnh đá, chị Thi cho biết 2 con chị rất thích thú với bộ môn này. “Tôi thấy trò này khá hay, các bé tự tay đục vừa kích thích sự khám phá vừa rèn tính tỉ mỉ, cẩn thận để thu được bộ xương khủng long nguyên vẹn. Đục xong, con trai tôi vui mừng nói giấc mơ làm nhà khảo cổ của con thành hiện thực rồi”, chị Thi bày tỏ.

Bạn trẻ thích thú với trò đục đá tìm khủng long, vừa đục vừa tranh thủ quay TikTok

Ý LÊ

Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thi hóa thân thành các “nhà khảo cổ”

Ý LÊ

Khu đục đá tìm khủng long trong Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân chật kín chỗ

Ý LÊ

Mỗi khối đá lớn có giá 150.000 đồng, khối nhỏ là 80.000 đồng. Tùy theo kích cỡ người chơi sẽ mất từ 15 - 30 phút để đục đá để có thể tìm thấy “cổ vật” bên trong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.