Sách hay:

Trò chuyện đầu năm cùng người nổi tiếng

Tuấn Duy
Tuấn Duy
23/12/2023 06:49 GMT+7

Nhà báo - nhà văn Lê Công Sơn vừa cho ra mắt ấn phẩm Đu trend người nổi tiếng (NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành) tập hợp những cuộc trò chuyện như khai mở cho năm mới đầy cảm hứng.

"Nhân tài như lá mùa thu…"

Là cây bút quen thuộc với những địa danh có sự gắn bó với bản thân mình như tập tản văn Răng mà thương mà nhớ (2018), tập khảo cứu Loanh quanh Sài Gòn (2020), thế nhưng tác phẩm mới nhất của Lê Công Sơn lại có được sự gần gũi với nghề nghiệp chính của anh, là một nhà báo. Gồm những cuộc phỏng vấn và các bài viết chân dung nhân vật, hơn 30 gương mặt nghệ sĩ trong cuốn sách này tuy hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, thế nhưng qua cách dẫn dắt gần gũi mà "có nghề" của tác giả, họ bỗng hiện lên một cách mới lạ sau ánh hào quang.

Trò chuyện đầu năm cùng người nổi tiếng- Ảnh 1.

Tác giả Lê Công Sơn

Giản Thanh Sơn

Trò chuyện với người nổi tiếng không phải là một kỹ năng có thể thành công một sớm một chiều. Bởi lẽ vừa phải làm sao để các nhân vật cảm thấy thoải mái, có thể trút cả lòng mình với người dẫn chuyện; nhưng cũng đồng thời phải áp dụng được kỹ năng chuyên môn để các bài viết không quá sa đà vào việc kể lể hay là đậm đặc tính chất cá nhân. Thế nhưng ở đây nhà văn - nhà báo Lê Công Sơn đã cho thấy kỹ năng điêu luyện của bản thân, khi là người dẫn chuyện và khơi mở tâm tình của các nhân vật một cách mượt mà và gần gũi.

Theo đó, rất nhiều chi tiết mà có thể là "lần đầu tôi kể" của các nghệ sĩ được hé lộ. Chẳng hạn ít người biết rằng NSƯT Minh Nhí đã từng "suýt" đỗ trường Y và không đi theo ngành diễn xuất, hay diễn viên - đạo diễn Thanh Thủy nổi tiếng với các vai diễn trong chuỗi Ngày xửa ngày xưa, ban đầu không có chủ ý học về sân khấu… Những lát cắt này nếu như không có những cuộc trò chuyện đủ sự thân mật để các nghệ sĩ "rút hết tơ lòng" thì độc giả rất khó biết được. Để rồi qua đó, ta thấy được một góc rất khác của các nghệ sĩ, về những chặng đường và các khó khăn họ đã trải qua.

Trò chuyện đầu năm cùng người nổi tiếng- Ảnh 2.

Tuy vậy, không chỉ cố định với những cá nhân được bao quanh bởi ánh hào quang như các diễn viên, ca sĩ, họa sĩ, nhà văn… mà Lê Công Sơn cũng tập trung khai thác những người đứng sau, thuộc về hậu trường… để ta biết rằng họ cũng cống hiến và hết lòng thực hiện sứ mệnh "nhả tơ". Do đó sẽ không lạ lẫm khi độc giả thấy có cả những đạo diễn, doanh nhân, các kỷ lục gia, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nghệ sĩ xăm mình, nghệ nhân, các học giả… trong tác phẩm này. Mỗi một câu chuyện của họ lại mang theo những bài học khác nhau, nhưng có thể nói đó đều là một hành trình truyền cảm hứng.

Ra mắt tác phẩm vào đầu mùa xuân, cuốn sách cũng được trình bày một cách hấp dẫn với nhiều tranh, ảnh, cũng như được dàn trang mang tính mỹ thuật, để có thể trở thành món quà trao gửi đến nhau vào dịp năm mới. Chính những thông điệp của người nổi tiếng như một lời khuyên cũng như sự đồng hành mang đến năng lượng tích cực, giúp cho người đọc tự soi chiếu mình, từ đó có thêm động lực cho một năm mới rực rỡ và phát triển hơn.

Những bài học để suy ngẫm

Có thể thấy, những nghệ sĩ trong tác phẩm này đều là những tấm gương sáng về nghị lực sống và vươn lên phấn đấu, để từ một người vô cùng bình thường trở thành người của công chúng. Dõi theo nhiều cuộc trò chuyện, họ luôn có điểm chung là tận hiến với nghề và không một khó khăn nào có thể khiến họ lùi bước. Chính sự nghiêm túc và muốn cống hiến những gì đẹp nhất, hay nhất, đã neo họ lại như ngôi sao sáng không bị hoen ố sau nhiều thập niên. Chẳng hạn nghệ sĩ Thanh Thủy đã chia sẻ cuộc đời lao động nghệ thuật của chị gắn bó với hàng trăm vai diễn, thế nhưng với nhân vật nào chị cũng một lòng đắm đuối, bởi "sân khấu có gì đó như ma mị, quyến rũ con người đến mức không ăn không ngủ", thậm chí khi dựng tuồng vừa xong, "tóc lại rụng và bạc thêm nhiều".

Không chỉ có thế, ẩn sâu trong họ còn là tấm lòng nồng nàn hướng về đất nước. Đó có thể là những doanh nhân như Shark Hùng Anh, sau khi có được thành công nơi xứ người, đã không ngại ngần góp công sức dựng xây đất nước. Ngoài ra còn là nhạc sĩ Kiều Tấn một lòng đưa đờn ca tài tử Nam bộ đi xa, hay nghệ nhân Vũ Kim Lộc - "đôi tay vàng" phục chế áo mũ triều Nguyễn… Trong câu chuyện của những nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, Giản Thanh Sơn, Trần Thế Phong, ta cũng thấy được đất nước đang từng ngày "thay da đổi thịt" trong mỗi góc phố, hàng cây, con đường… mà họ là những chứng nhân đi cùng thời gian.

Trong nhịp sống ấy, sự san sẻ cũng như đồng hành chính là ngọn lửa ấm áp nuôi dưỡng nhịp đập thành phố. Với tấm lòng rộng mở và con tim bao la, các quỹ từ thiện như Ấm tình mùa xuân của diễn viên Hòa Hiệp - Nguyễn Lê Bá Thắng, hay Bồ câu trắng của ca sĩ Nguyên Vũ - diễn viên Việt Trinh… mang đến độc giả một lòng hằng tin rằng sự sẻ chia sẽ luôn mãi còn. Chính tình người ấy cũng khiến cho hành trình tìm mẹ của ca sĩ Randy thêm phần ấm áp, khi trên con đường đến gần nguồn cội, anh đã có thêm rất nhiều người mẹ, và nhận ra tình người nơi quê hương thật sự ấm áp đối với một đứa con mồ côi xa xứ.

Thế nhưng sau những câu chuyện tràn đầy cảm hứng, tác giả Lê Công Sơn cũng khiến người đọc chậm lại một nhịp, trước "những người muôn năm cũ/hồn ở đâu bây giờ?". Đó là cố NSND Thế Anh với ước muốn xây dựng một nơi triển lãm các tài liệu quý giá về điện ảnh trong và ngoài nước ông đã thu thập trong nhiều thập niên, nhưng khi chưa thể thực hiện thì đã "sang sông". Hay đó cũng là nghệ sĩ Mạc Can, tuy cuộc đời bình dị còn nhiều thiếu thốn, nhưng ông vẫn luôn hài lòng, vì "cuộc đời đã cho tôi quá nhiều rồi, chỉ cần kiếm sống qua ngày thôi. "Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít", ít quá thì ăn cơm với... chuối cũng xong"…

Qua Đu trend người nổi tiếng, nhà văn - nhà báo Lê Công Sơn bằng sự hòa quyện giữa cách dẫn chuyện chân thành, tình cảm nhưng rất có "nghề" đã truyền đi thông điệp về khao khát sống đẹp và sống tử tế của mỗi cá nhân. Những người nổi tiếng như một tấm gương, từ đó độc giả tự soi chiếu mình cũng như đúc rút được kinh nghiệm sống. Một tập sách nhẹ nhàng, ý nghĩa, và là một món quà tết xứng đáng được trao cho nhau vào dịp năm mới.

Nhà báo - nhà văn Lê Công Sơn sinh tại xã Quế Long, H.Quế Sơn, Quảng Nam. Ông công tác tại Báo Thanh Niên từ năm 1995, viết ở nhiều lĩnh vực, từ bạn đọc, pháp luật, văn nghệ… Ông là thành viên Hội Nhà báo VN, Hội Luật gia VN, Hội Sân khấu TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM. Ông từng nhận được Giải thưởng Báo chí của T.Ư Đoàn và Hội Nhà báo VN, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí vào năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.