Trợ cấp thất nghiệp ở TP.HCM trung bình 5,5 triệu đồng/tháng

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
07/11/2023 08:47 GMT+7

Hiện nay, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM cao nhất là 23 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 1,3 triệu đồng/tháng và bình quân nói chung khoảng 5,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 7.11, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM), cho biết theo thống kê của đơn vị, 10 tháng năm 2023, TP.HCM đã tiếp nhận 142.704 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đến nay, TP.HCM đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 140.645 người. Riêng trong tháng 10.2023, TP.HCM tiếp nhận 14.227 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp ở TP.HCM trung bình 5,5 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Người lao động tìm việc tại TP.HCM

NHẬT THỊNH

Theo đó, trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp TP.HCM cao nhất là hơn 23 triệu đồng/tháng, thấp nhất gần 1,3 triệu đồng/tháng và mức hưởng bình quân 5,5 triệu đồng/tháng. Thời gian nhận trợ cấp bình quân của người lao động là 6 tháng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, số lượng người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng là vì tình trạng cắt giảm lao động ở một số doanh nghiệp hoặc người lao động chuyển đổi công việc khác.

Tính theo độ tuổi mất việc, có 8% lao động dưới 24 tuổi lãnh trợ cấp thất nghiệp và con số này ở độ tuổi 25 - 40 tuổi là 62% và trên 40 tuổi là 30%.

Theo trình độ chuyên môn, có 52% người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp không có bằng cấp chứng chỉ, 2% có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp, 4% học trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp, 6% có trình độ cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp và 36% có trình độ đại học và trên đại học.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, đa số người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trước đó làm công việc nhóm lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 35% tổng số người hưởng trợ cấp) và dịch vụ (52%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.