Trịnh Thăng Bình làm nhạc để chữa lành bản thân

27/08/2023 15:17 GMT+7

“Lâu nay, tôi làm sản phẩm nào cũng hướng đến khán giả. Sau thời gian tự tìm lại chính mình, tôi muốn làm cho tôi", Trịnh Thăng Bình chia sẻ khi ra mắt MV Tưởng là hiểu nhau ai ngờ là hiểu lầm.

Theo Trịnh Thăng Bình, ý tưởng MV Tưởng là hiểu nhau ai ngờ hiểu lầm được lấy cảm hứng từ sau chuyến du lịch Nhật Bản của mình. Nam ca sĩ cho biết xứ sở của nghệ thuật và sáng tạo này khiến anh cảm thấy được động viên và mạnh dạn hơn trong việc thay đổi bản thân.

Trịnh Thăng Bình làm nhạc để chữa lành bản thân - Ảnh 1.

“Khi bạn cảm thấy quá lạc lõng, cô đơn, tôi mong bài hát này là bạn đồng hành của bạn”, Trịnh Thăng Bình chia sẻ

P.B.S

Phần tạo hình mới mẻ của Trịnh Thăng Bình cũng gây chú ý. Không còn hình ảnh quý ông lịch lãm quen thuộc, Trịnh Thăng Bình trở nên bụi phủi, cá tính hơn với mái tóc dài và móng tay sơn đen. "Việc để tóc dài, tôi thích lâu rồi, nhưng ai cũng nói tôi để tóc ngắn mới đẹp nên tôi thôi. Lần này tôi không chần chừ nữa. Những gì tôi muốn thể nghiệm về mặt hình ảnh, tôi đều đưa vào MV. Tôi tự làm stylist cho mình luôn. Tất cả là chính tôi, là những gì tôi chọn", anh nói.

Trịnh Thăng Bình chia sẻ, MV này anh gần như không phải diễn, mà hoàn toàn đắm chìm và tận hưởng âm nhạc; bởi đó chính là những gì anh đã sống, đã trải trong giai đoạn vừa qua: tự tổn thương, tự chữa lành.

Trịnh Thăng Bình làm nhạc để chữa lành bản thân - Ảnh 2.

Trịnh Thăng Bình cho biết sẽ tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị phòng thu với mong muốn khán giả có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất

P.B.S

“Đi hát hơn 10 năm qua, tôi biết mình không hoàn hảo. Nhưng Trịnh Thăng Bình trước giờ may mắn luôn được khán giả yêu thương. Vì vậy, khi bị khán giả quay lưng, tôi nói thật, còn tệ hơn cảm giác thất tình nữa. Những người đã gắn bó với sự nghiệp của tôi, tôi dành cho họ cảm giác rất khó tả”, anh thổ lộ và không ngại nhìn nhận: “Trong bao nhiêu năm làm nghề, tôi chưa từng dính scandal, thị phi. Vì vậy bài hát này ra đời trong giai đoạn tôi hoài nghi chính bản thân mình".

Trịnh Thăng Bình làm nhạc để chữa lành bản thân - Ảnh 3.

Studio của anh sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng không chỉ của Trịnh Thăng Bình mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ dành cho các producer chuyên nghiệp, các tài năng trẻ

P.B.S

Với tính chất chữa lành của bài hát, Trịnh Thăng Bình đã chọn thể hiện Tưởng là hiểu nhau ai ngờ là hiểu lầm bằng thể loại Lofi (một hình thức sản xuất âm nhạc mang tính chân thực hơn là các phương pháp chuyên nghiệp, để thư giãn, giải tỏa căng thẳng hoặc học tập). “Khi lời nói bất lực thì âm nhạc lên tiếng. Những gì đau khổ, dằn vặt, trống vắng đều nằm gọn trong đoạn A của bài hát. Nếu đoạn B tiếp tục chới với nữa sẽ mang cảm giác mệt mỏi. Nên tôi cố tình đặt để cấu trúc bài như vậy cho cân bằng và hài hòa hơn”, Trịnh Thăng Bình dẫn giải thêm về bài hát mới của mình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.