Trịnh Thăng Bình 'bỏ' ghế nóng vì cậu bé 'siêu trí nhớ'

14/07/2023 13:04 GMT+7

Trịnh Thăng Bình 'sốc' trước khả năng ghi nhớ đến 100 con số của cậu bé Quang Minh. Nam ca sĩ quyết định làm điều đặc biệt cho thí sinh này trong tập 11 Siêu tài năng nhí.

Trịnh Thăng Bình 'bỏ' ghế nóng vì cậu bé 'siêu trí nhớ' - Ảnh 1.

Trịnh Thăng Bình thích thú trước tài ghi nhớ của thí sinh Quang Minh

BTC

Tập 11 Siêu tài năng nhí là vòng thi bán kết đầu tiên với màn tranh tài gay cấn giữa hai thí sinh: Phước An (breaking dance) và Quang Minh (siêu trí nhớ). Giữ vị trí "ghế nóng" ở tập này gồm: Hari Won, Đại Nghĩa cùng khách mời Trịnh Thăng Bình.

Mở màn, Phước An gây sốt khi hé lộ danh tính là con trai của vận động viên Lê Hữu Phước - chủ nhân Huy chương bạc bộ môn nhảy breaking tại Sea Games 30. Ở thử thách đầu tiên, thí sinh nhí phải thực hiện các bài nhảy được giao từ 4 tuyển thủ: Huỳnh Như, Hồng Trâm, Đình Phùng và Nhất Thống. Cậu bé khiến khán giả ấn tượng với khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy cũng như thực hiện nhiều động tác khó như: xoắn đầu 3 vòng, trượt người, lộn nhào…

Tiếp theo, Phước An được ban tổ chức giao chủ đề Gió và yêu cầu sáng tạo một bài nhảy bất kỳ. Được sự giúp đỡ của ba ruột và các cộng sự, Phước An hóa thân thành một con rối với nhiều sắc thái vui buồn. Những chuyển động mượt mà, có tính kỹ thuật cao của cậu bé được giám khảo đánh giá cao. Đại Nghĩa nhận xét: "Nhân vật con rối gần như không có niềm vui, ngồi ủ rũ, bó gối. Nhưng cuối cùng, con đã tháo bỏ sự ràng buộc đó, giúp nhân vật tung bay như những cánh diều, hình ảnh ẩn dụ rất hay".

Thí sinh nhí Phước An gây ấn tượng với khả năng nhảy múa thuần thục

BTC

Tranh tài tại cuộc thi còn có "siêu trí nhớ" Quang Minh. Thí sinh này từng lập kỷ lục Việt Nam vào tháng 3 năm nay với khả năng nhận diện quốc kỳ và diện tích của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở thử thách đầu tiên, cậu bé 8 tuổi phải ghi nhớ hình dáng và vị trí của các biểu tượng. Tuy nhiên, các mảnh ghép này được thiết kế trừu tượng và bị xáo trộn nên có thể gây nhiễu thông tin. Dù vậy, Quang Minh vẫn xuất sắc hoàn thành phần thi chỉ trong 5 phút.

Ở thử thách thứ hai, Quang Minh phải ghi nhớ 100 con số có 4 chữ số trên bảng điện tử trong vòng 20 phút. Tuy nhiên, Hari Won một phen ngỡ ngàng khi cậu bé chỉ mất 12 phút 30 giây để ghi nhớ và đọc lại các dãy số. Dù mắc một vài sai lầm nhỏ lúc bắt đầu nhưng Quang Minh đã nhanh chóng nhận ra và đọc vanh vách hết 100 số theo từng hàng.

Quang Minh chinh phục Trịnh Thăng Bình và giám khảo bởi khả năng ghi nhớ con số, hình ảnh trừu tượng

BTC

Trước phần thể hiện của Quang Minh, Trịnh Thăng Bình vô cùng xúc động. Anh bỏ ghế nóng để chạy đến ôm chầm lấy thí sinh nhí. Nam ca sĩ nói: "Con là thiên tài rồi". Các giám khảo đều thừa nhận họ không thể nhớ nổi 10/100 con số vì quá phức tạp. Đặc biệt, giọng ca Người ấy quyết định tặng Quang Minh một bộ lego trị giá 5 triệu đồng vì màn thể hiện xuất sắc. Đây cũng là món quà mà thí sinh nhí ao ước.

Sau 10 tập phát sóng, Siêu tài năng nhí đã tìm ra được Top 10 thí sinh xuất sắc gồm: Lê Hải Bình (võ cổ truyền), Vũ Trần Minh Khôi (bắn cung), Phan Nguyễn Đăng Khôi (tính toán nhanh), Trịnh Anh Kiệt (thổi sáo), Nguyễn Trường Giang (nhảy dây), Lê Đình Quang Minh (siêu trí nhớ), Lê Phước An (breaking dance), Bùi Quỳnh Anh (uốn dẻo), Hoàng Tuấn Minh (dẫn chương trình) và Minh Thư - Lâm Nhi (múa). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.