Trình Quốc hội phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng

08/04/2021 05:58 GMT+7

Sáng nay 8.4, Quốc hội (QH) sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm này.

Chiều 7.4, sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 tân bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Sáng nay 8.4, Quốc hội (QH) sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm này.

Quốc hội bầu 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng mới của chính phủ

Đề nghị bổ nhiệm 2 tân phó thủ tướng Hai nhân sự được trình phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng là ông Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ (vừa được miễn nhiệm chức Tổng thanh tra) và ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Ông Lê Minh Khái năm nay 57 tuổi, quê quán tỉnh Bạc Liêu, trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán. Ông Khái đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Từ tháng 10.2017 tới nay ông Khái giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.
Ông Lê Văn Thành năm nay 59 tuổi, quê quán Hải Phòng, trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Thành là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu QH khóa XII. Ông Thành từng là Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng.

12 nhân sự được trình phê chuẩn bổ nhiệm thành viên Chính phủ

12 nhân sự này cụ thể như sau:
Ông Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Giang năm nay 61 tuổi, quê quán Nam Định, trình độ tiến sĩ khoa học quân sự. Ông Giang là 1 trong 10 trường hợp đặc biệt (quá tuổi quy định) tái cử T.Ư tại Đại hội XIII; sau đó được T.Ư bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ

Chiều 7.4, với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, QH khóa XIV đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, trong đó có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Danh sách 13 thành viên Chính phủ được miễn nhiệm lần này có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Miền núi Đỗ Văn Chiến và Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.
Ông Phạm Bình Minh được miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Ngoại giao, không miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng. Ông Lê Minh Khái được miễn nhiệm vị trí Tổng thanh tra Chính phủ nhưng ngay sau đó lại được Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu để QH phê chuẩn vị trí Phó thủ tướng Chính phủ. Như vậy, 2 thành viên Chính phủ là ông Minh và ông Khái được miễn nhiệm nhưng vẫn ở lại Chính phủ.
Ông Trần Tuấn Anh được miễn nhiệm vị trí Bộ trưởng Công thương vì ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư. Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng đã được phân công thay ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, đã được phân công là Bí thư Đảng đoàn MTTQ VN.
Các thành viên còn lại đã quá tuổi và không tiếp tục tái cử Ban Chấp hành T.Ư như Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường. Riêng trường hợp Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ mới 58 tuổi nhưng miễn nhiệm do không trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.
Ngoài ra, QH cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với 2 phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là bà Tòng Thị Phóng, nguyên Phó chủ tịch QH, và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước; và các ủy viên hội đồng này gồm các ông/bà: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Uông Chu Lưu, nguyên Phó chủ tịch QH; ông Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó chủ tịch QH; ông Trần Văn Túy, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu; ông Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Tổng thư ký QH; ông Lê Vĩnh Tân, nguyên Bộ trưởng Nội vụ; ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.
QH cũng miễn nhiệm 2 ủy viên Hội đồng Quốc phòng an ninh là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch QH, và ông Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng.
Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công thương. Ông Diên năm nay 56 tuổi, quê quán Thái Bình, trình độ cao cấp thanh vận, cử nhân lịch sử - giáo dục học, cử nhân kinh tế; tiến sĩ quản lý hành chính công. Ông từng là Trưởng ban Tuyên giáo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.
Ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, được giới thiệu để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ NN-PTNT. Ông Hoan năm nay 60 tuổi, quê quán Đồng Tháp, trình độ kiến trúc sư, thạc sĩ kinh tế. Trước khi làm Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Hoan là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL. Ông Hùng năm nay 60 tuổi, quê quán Quảng Trị, trình độ cử nhân kinh tế, cao cấp thanh vận, thạc sĩ triết học. Ông Hùng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.
Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ VN, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông Lềnh năm nay 48 tuổi, quê quán Lào Cai, trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp, dân tộc Mông. Ông từng công tác tại Cục 16 - Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nghị năm nay 45 tuổi, quê quán Cà Mau, trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng. Ông Nghị từng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trước khi trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2020.
Ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng kiểm toán Nhà nước, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Phớc năm nay 58 tuổi, quê quán Nghệ An; trình độ cử nhân tài chính kế toán, tiến sĩ kinh tế. Ông Phớc làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi làm Tổng kiểm toán Nhà nước.
Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, được trình để bổ nhiệm làm Tổng thanh tra Chính phủ. Ông Phong năm nay 58 tuổi, quê quán Nam Định, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông từng là Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.
Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Sơn năm nay 59 tuổi, quê quán Hà Nội, trình độ cử nhân ngoại giao, thạc sĩ quan hệ quốc tế.
Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Ông Sơn năm nay 55 tuổi, quê quán Hải Phòng, trình độ PGS-TS ngữ văn.
Ông Trần Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Sơn năm nay 60 tuổi, quê quán Nam Định, trình độ kỹ sư kinh tế xây dựng, thạc sĩ. Ông Sơn từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bà Trà năm nay 57 tuổi, quê quán Nghệ An, cử nhân sư phạm ngữ văn, thạc sĩ quản lý giáo dục. Bà từng là Phó bí thư Thành ủy Yên Bái, Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ năm 2015.
Nếu 14 nhân sự nói trên được QH phê chuẩn, Chính phủ mới của nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ có 28 thành viên, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính; 4 phó thủ tướng là các ông: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.
Ngoài 11 bộ và Thanh tra Chính phủ có nhân sự mới; 10 bộ trưởng, thành viên Chính phủ hiện tại gồm các ông, bà: Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT.

Các nhân sự mới tại Quốc hội

Sáng 7.4, với đa số đại biểu tán thành, QH đã bầu ông Bùi Văn Cường (Bí thư Đắk Lắk) giữ vị trí Tổng thư ký QH; ông Nguyễn Đắc Vinh (Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng) giữ vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng; ông Lê Quang Huy (Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường) làm Chủ nhiệm ủy ban này; ông Vũ Hải Hà (Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại) làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.
 Ngoài ra, Phó chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Sỹ Thanh được QH bầu giữ chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.