Trịnh Kim Chi vừa sinh con đã chạy sô và... làm bầu

04/10/2015 06:02 GMT+7

Trịnh Kim Chi, cô đào đẹp của Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM) và phim ảnh, vừa sinh đứa con thứ hai được 3 tháng, nhưng mới 20 ngày đã ra khỏi giường mà cáng đáng 3 - 4 nhiệm vụ cùng một lúc.

Trịnh Kim Chi, cô đào đẹp của Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM) và phim ảnh, vừa sinh đứa con thứ hai được 3 tháng, nhưng mới 20 ngày đã ra khỏi giường mà cáng đáng 3 - 4 nhiệm vụ cùng một lúc. 

Trịnh Kim Chi và Xuân Trang trong vở Giếng lạ trên Sân khấu kịch Phú Nhuận - Ảnh: H.KTrịnh Kim Chi và Xuân Trang trong vở Giếng lạ trên Sân khấu kịch Phú Nhuận - Ảnh: H.K
Nghe tin chị vừa sang lại Sân khấu CTM của “ông bầu” Bảo Anh tại Q.6 ai nấy đều... hết hồn!
Hết hồn là đúng, bởi trong lúc sân khấu có vẻ như khó khăn, mọi người than thở rát ruột, vậy mà Trịnh Kim Chi lại dám “ôm sô” như thế.
Thật ra hơn hai năm trước Trịnh Kim Chi đã mở một lúc hai sân khấu kịch cà phê tại Q.Gò Vấp và Q.3, TP.HCM khiến ai nấy ngạc nhiên. Không lâu sau, chị mở luôn khóa đào tạo diễn viên (thời hạn 1 năm rưỡi). Khóa này chưa kịp tốt nghiệp thì đã có khóa khác nối đuôi, hiện giờ đang là khóa thứ 5.
Diễn viên mới ra lò đã có ngay kịch cà phê để biểu diễn nên các em rất hăng hái và thêm cơ hội luyện tay nghề. Kim Chi vừa làm bầu, vừa làm giảng viên cho các lớp, vừa đóng kịch tại Sân khấu kịch Phú Nhuận, vừa đi quay phim.
Hỏi chị, nhà đâu có thiếu tiền mà làm việc dữ vậy, Kim Chi cười sảng khoái: “Làm đâu phải vì tiền, mà vì… nghiệp chị ơi! Tự nhiên mình đam mê rồi lăn ra làm. Rồi thương tụi nhỏ, dạy xong phải kiếm chỗ cho nó diễn. Diễn ở kịch cà phê nhưng tôi vẫn đầu tư âm thanh, ánh sáng như sân khấu chuyên nghiệp. Và giờ muốn các em được tiến lên sân khấu lớn, nên tôi sang lại địa điểm của CTM. Tôi không mơ ước làm cái gì quá cao đạo, miễn vừa tầm khán giả, vừa tầm diễn viên chúng tôi”.
Nếu không có gì trục trặc thì cuối tháng 10 chị sẽ ra mắt 2 vở mới và mời Ngọc Trinh, Hữu Nghĩa, cùng một số diễn viên điện ảnh tham gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.